Đà Nẵng chuyển 4 cá thể Tê tê Java quý hiếm cho Vườn QG Cúc Phương
Theo đó, ngày 4/1, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã lập thủ tục chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương 4 cá thể Tê tê Java(Manis javanica) đã trưởng thành có tổng trọng lượng 15,4kg để cứu hộ, phục vụ công tác bảo tồn. Tê tê Java là một trong những chủng loài đầu tiên được liệt kê vào Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES-1973).
![]() |
4 cá thểTê tê Java quý hiếm được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng chuyển cho Vườn Quốc gia Cúc Phương ngày 4/1 để cứu hộ, bảo tồn (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp) |
Các cá thể tê tê này bị săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép từ Tây Nguyên về Đà Nẵng, được các lực lượng thuộc Phòng 7 - C74 (Công an Đà Nẵng), Công an phường Tân Chính và Đội Kiểm lâm cơ động Đà Nẵng phối hợp bắt giữ trong ngày 2/1. Hiện vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật,
Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, tê tê là loài có thức ăn đặc biệt (kiến, mối) nên khả năng sống sót sau khi bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi, nhốt trái phép thường rất thấp do khó tìm được nguồn cung cấp thức ăn. Vì vậy, việc nhanh chóng chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ để đảm bảo áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe đảm bảo sự sống để tái thả lại tự nhiên là việc làm cần thiết, cấp bách và đúng pháp luật
Ở Việt Nam tê tê được xếp vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 và Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Hội nghị quốc tế lần thứ nhất các nước có tê tê phân bố tự nhiên diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 24 - 26/6/2015 đã thống nhất kế hoạch hành động toàn cầu nhằm giúp bảo tồn, quản lý và thực thi pháp luật để bảo vệ loài tê tê.
Pháp luật Việt Nam đã quy định mọi vi phạm về bảo vệ tê tê đều bị xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự. Các mẫu vật tê tê bị buôn bán trái phép gồm cá thể sống, thịt đông lạnh và vảy hiện đang có chiều hướng gia tăng, mặc dù đã có định chế pháp luật quốc tế và pháp luật của các nước.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng cho biết, tình trạng buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm xuyên biên giới hiện nay đã trở thành vấn nạn toàn cầu, trong đó tê tê là loài hiếm có tỉ lệ buôn bán bất hợp pháp nhiều nhất trong 10 năm qua, khiến loài động vật hoang dã này lâm vào tình trạng bị suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên.