Đà Nẵng chủ động đối phó với bão số 3

Theo Ban Tác chiến thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, hiện còn 138 tàu thuyền của ngư dân TP với 1.273 lao động đang di chuyển tìm nơi tránh bão số 3 trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Chiều 30/6, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng cho hay vừa có công điện đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ tàu thuyền có phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão RUMBIA (cơn bão số 3) để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Đà Nẵng chủ động đối phó với bão số 3 - ảnh 1
Lực lượng BĐBP đang khẩn trương thông báo cho các tàu thuyền của bà con ngư dân hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão (Ảnh: HC)

Công điện yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức kiểm đếm và thường xuyên cập nhật tình hình tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, giữ vững thông tin liên lạc với các tàu thuyền này; thao dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng.

Thực hiện công điện này, Ban Tác chiến (Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng) cho hay, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm, không cho tàu thuyền ra khơi, lực lượng BĐBP Đà Nẵng đã thường trực quân số đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh, đồng thời triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 3.

Theo thống kê của BĐBP Đà Nẵng, tính đến 9g sáng 30/6, còn 138 tàu thuyền của ngư dân TP với 1.273 lao động đang di chuyển tìm nơi tránh bão số 3 trên các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Phòng, Hà Tĩnh. Trong đó 41 phương tiện/561 lao động đang ở vùng biển Hoàng Sa, 1 phương tiện/42 lao động đang hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà), 35 phương tiện/213 lao động đang hoạt động tại vùng biển Hải Phòng, 61 phương tiện/657 lao động đang ven biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Lực lượng BĐBP Đà Nẵng đang duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn ở trên biển. Đồng thời chỉ đạo các đồn BP phối hợp với các gia đình chủ phương tiện thông báo vị trí, hướng đi của bão để tàu thuyền kịp thời tìm nơi trú tránh. Hiện các đồn BP đang tiến hành cử lực lượng bố trí, sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tin từ Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng lúc 14g30 ngày 30/6 cho hay, sáng cùng ngày, bão RUMBIA đã vượt qua khu vực phía nam đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đây là cơn bão thứ 3 hoạt động trên biển Đông trong năm 2013.

Hồi 13g ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,30 Bắc - 118,60 Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88km/g), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13g ngày 01/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,40 Bắc - 113,40 Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 88km/g), giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 02/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,60 Bắc - 110,00 Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động rất mạnh. Từ sáng 02/07, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.