Đà Nẵng: Chính thức công bố quy hoạch khu di tích Thành Điện Hải

Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Thành Điện Hải vừa chính thức được công bố sáng 12/3

Sáng 12/3, gần 80 hộ dân sống trong khu vực chung quanh khu di tích quốc gia Thành Điện Hải đã tề tựu tại Nhà Văn hóa phường Thạch Thang (quận Hải Châu) để nghe Sở Văn hóa – Thể thao, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu chính thức công bố Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Thành Điện Hải.

Đà Nẵng: Chính thức công bố quy hoạch khu di tích Thành Điện Hải - ảnh 1

Người dân sống chung quanh khu vực Di tích quốc gia Thành Điện Hải...

Theo đó, quy mô quy hoạch là 26.519m2, phía Bắc giáp đường Lý Tự Trọng, phía Nam giáp Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, phía Đông giáp Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng. Nội dung quy hoạch gồm lập khoang vùng bảo vệ Khu di tích Thành Điện Hải và quy hoạch xây dựng các hạng mục tôn tạo cảnh quan (cây xanh, vườn dạo, bãi đậu xe…). Khớp nối đồng bộ quy hoạch với khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Văn hóa – Thể thao có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng cắm mốc ranh giới theo tổng mặt bằng được duyệt và triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định. Đồng thời giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết, công bố công khai tổng mặt bằng được duyệt theo quy định.

UBND quận Hải Châu cũng được giao cùng với Sở Xây dựn quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Trong khi đó, Sở TN-MT được giao căn cứ tổng mặt bằng quy hoạch được duyệt hướng dẫn các thủ tục về đất đai tiếp theo đúng quy định.

Là một trong số các hộ dân được mời đến dự công bố quy hoạch, ông Nguyễn Kim Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) đặt vấn đề: “Trong quá khứ từng có 4 lần công bố việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng lại thành Điện Hải, cũng nói quy hoạch, giải tỏa… nhưng vì những lý do khách quan mà không làm. TP nói lần này là lần thứ 5 rồi, không biết có làm hay không?”.

Đà Nẵng: Chính thức công bố quy hoạch khu di tích Thành Điện Hải - ảnh 2

để nghe công bố quy hoạch hu di tích Thành Điện Hải (Ảnh HC)

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng khẳng định: “Bà con hãy tin tưởng lần này nói là đi đôi với làm. Nói và làm thật. Việc công bố quy hoạch lần này là bước đầu tiên để biến chủ trương của lãnh đạo TP Đà Nẵng trở thành hiện thực. Chúng tôi hết sức cám ơn bà con ở đây trong thời gian qua đã rất ủng hộ chủ trương trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Thành Điện Hải!”.

Theo thông tin được công bố, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trong năm 2017 hoàn thành công tác đền bù giải tỏa và công tác chuẩn bị đầu tư. Năm 2018 bắt đầu triển khai dự án. Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng nêu rõ, sau khi công bố quy hoạch, các cơ quan hữu quan sẽ khẩn trương xúc tiến lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tiến hành việc kiểm định đền bù giải tỏa (sơ bộ có 78 hộ)…

“Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ làm sớm các công tác chuẩn bị và công bố cụ thể cho bà con biết ai đi ai ở, di dời giải tỏa, bố trí tái định cư ở đâu để bà con biết mà nhận đất, nhận tiền, làm nhà làm cửa ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng cho dự án. Chúng tôi xin hứa với bà con là sẽ àm sớm các bước tiếp theo. Rất mong khi có phương án cụ thể thì bà con sẽ hết sức ủng hộ, đồng thuận để triển khai thực hiện cho tốt!”, ông Lê Anh nói.

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !