Đà Nẵng: Cháy trên núi Ngũ Hành Sơn ngay trước lễ hội Quán Thế Âm
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng lập tức điều động 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 3 và 1 xe cứu nạn cứu hộ của phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Đám cháy xuất phát trên đỉnh núi cao hơn 100m, địa hình hiểm trở rất khó di chuyển, trời tối nên việc tiếp cận đám cháy rất khó khăn, phương tiện chữa cháy duy nhất vận chuyển lên được hiện trường là bình chữa cháy xách tay.
![]() |
Xe cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy trên đỉnh núi Kim Sơn thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn tối 1/4 (Ảnh do Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp) |
Lực lượng Cảnh sát PCCC phải nhờ người địa phương hỗ trợ dẫn lên đỉnh núi và đưa bình chữa cháy xách tay lên dập lửa. Cùng lúc, xe cứu hộ cứu nạn bật đèn pha công suất cao chiếu lên khu vực xảy ra cháy để hỗ trợ dập lửa, tìm kiếm đường dây để cắt điện. Có đoạn các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải leo dây mới lên được, nguy hiểm nhất là các vách đá dựng đứng và gai xương rồng chằng chịt.
Sau hơn 1 giờ quần thảo trên đỉnh núi, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân được xác định là do chập đường dây điện kéo lên để phục vụ lễ hội Quán Thế Âm. Ngay trong đêm, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC và an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội.
Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2018 khai mạc từ ngày hôm nay 2/4 (tức 17/2 âm lịch) và diễn ra đến ngày 4/4 (tức 19/2 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tâm linh phong phú đa dạng… Việc xảy ra cháy trên đỉnh núi Kim Sơn vào ngay đêm trước ngày khai mạc là điều hết sức đáng quan ngại.
Rất may vụ cháy được phát hiện và lực lượng Cảnh sát PCCC xử lý kịp thời, không để cháy lan ra khu vực rộng nên đã góp phần đảm bảo mỹ quan cho danh thắng Ngũ Hành Sơn và sự an toàn cho người dân, du khách trước khi diễn ra lễ hội.
Cháy xưởng gỗ có nhiều công nhân đang sản xuất
Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cũng cho biết, lúc 10h20 ngày 2/4, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng sản xuất gỗ Phước Tường thuộc Công ty CP Tân Tiến (K119 Lê Trọng Tấn, tổ 35, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
![]() |
Lực lượng Cảnh sát PCCC xử lý vụ cháy tại xưởng gỗ Phước Tường sáng 2/4 (Ảnh do Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp) |
Người dân quanh khu vực cho hay, vào thời điểm trên, họ thấy trong xưởng sản xuất của Công ty Phước Tường có cột khói bốc lên nên hô hoán nhau dùng bình chữa cháy xách tay và phun nước sinh hoạt để ngăn không cho cháy lan ra khu dân cư. Nhưng do bức tường rào của xưởng gỗ khá cao nên người dân khó quan sát và dập được lửa.
Lúc đó công nhân vẫn đang sản xuất trong xưởng gỗ khá đông. Khi phát hiện cháy, phụ trách xưởng đã chỉ đạo công nhân nhanh chóng cắt cầu dao điện; di chuyển máy móc ra ngoài và dùng bình chữa cháy xách tay xịt vào đám cháy. Nhưng dập được lửa chỗ này thì lại thấy chỗ khác bốc cháy nhiều hơn, vượt khả năng tự xử lý nên phải gọi điện cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp.
Nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều hàng chục phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ từ các phòng Cảnh sát PCCC số 1, số 2, số 5 và phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý dập tắt đám cháy.
Xác định xảy ra cháy tại xưởng gỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC đã sử dụng búa phá tường rào, dùng câu liêm kéo các vật cản, đồng thời triển khai các mũi tiếp cận từ nhiều phía để xử lý gốc lửa, khống chế hoàn toàn và tiến hành làm mát, chống bùng cháy lại do mùn cưa cháy âm ỉ bên trong. Đồng thời di chuyển các thiết bị, vật liệu, đặc biệt là số lượng phế liệu rất lớn ra xa khu vực cháy.
Sau hơn một giờ xử lý, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý, nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Được biết, xưởng sản xuất Phước Tường của Công ty CP Tân Tiến có diện tích hơn 5.500 m2 do ông Phan Văn Đàn làm Giám đốc, diện tích đám cháy khoảng 20 m2 thuộc khu vực hầm hút bụi, chất cháy chủ yếu là gỗ và mùn cưa.