Đà Nẵng: Cháy cơ sở thư pháp lúc rạng sáng
![]() |
Lực lượng Cảnh sát PCCC phải dùng kìm cộng lực phá cửa sắt kéo của cơ sở thư pháp Nguyên Lộc để xông vào dập tắt đám cháy (Ảnh do Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cung cấp) |
Anh Thủy cùng các bạn hốt hoảng la hét, đập cửa những nhà dân lân cận để báo động và cùng tham gia cứu chữa; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Liên Chiểu lập tức xuất 3 xe cứu hỏa với hơn 20 cán bộ chiến sĩ, đồng thời xin chi viện 1 xe của Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Khê đến hiện trường.
Tại đây, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dùng kìm cộng lực phá khóa cửa sắt kéo để đưa vòi phun nước vào bên trong. Do cúp điện, trời tối nên công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương thoát khói, tổ chức cứu hàng hóa, phun nước khống chế đám cháy, chống cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 30 phút.
Được biết, địa chỉ 429 - 433 Tôn Đức Thắng là nơi cơ sở Thư pháp Nguyên Lộc thuê làm kho chứa thư pháp, tranh thêu, tranh in để bán cho khách hàng. Khoảng 22h đêm, nhân viên bán hàng tắt điện, khóa cửa ra về. Vụ cháy vào rạng sáng 31/3 đã làm hư hại nhiều tài sản, hàng hóa trong cơ sở này. Bước đầu, nguyên nhân xảy ra cháy được xác định có thể do chập điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
![]() |
Vụ cháy đã gây nhiều thiệt hại cho cơ sở thư pháp Nguyên Lộc (Ảnh do Sở Cảnh sát PCCC Đà nẵng cung cấp) |
Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng cũng cho biết, trước đó, lúc 6g10 sáng 30/3, cơ sở sản xuất bột nhang tại 27 Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) do ông Nguyễn Xuân Niệm (sinh năm 1962) làm chủ bất ngờ phát ra tiếng nổ. Tia lửa bắn ra gặp những vật liệu dễ cháy như mùn cưa, dăm bào nên đã khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC Liên Chiểu xuất 03 xe cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng trinh sát đám cháy, cứu tài sản, phun nước vào đám cháy. Do chất cháy chủ yếu là mùn cưa, dăm bào nên quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hỏa phải dùng cuốc, xẻng đào, đục tường tìm kiếm gốc lửa và tháo dỡ mái tôn thoát khói phục vụ cho công tác chữa cháy.
Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế nhưng phải gần một giờ đồng hồ sau mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do vi phạm quy trình sản xuất. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

