Đà Nẵng: Cảnh báo thách thức TPP với doanh nghiệp
Hơn 300 đại biểu đến từ Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp (DN), các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn Đà Nẵng đã tham dự cuộc hội thảo “Hiệp định TPP: Tác động về thu hút đầu tư và phát triển thương mại đối với địa phương và doanh nghiệp” do UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức.
![]() |
Cuộc hội thảo “Hiệp định TPP: Tác động về thu hút đầu tư và phát triển thương mại đối với địa phương và doanh nghiệp” do UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức sáng 30/10 (Ảnh: HC) |
Tại hội thảo, Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam Herb Cochran cho hay, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tự do có tiêu chuẩn cao nhất, cam kết sâu và toàn diện nhất trên thế giới từ trước tới nay, bao quát tất cả các khía cạnh chính như trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, rào cản kỹ thuật, can thiệp, trao đổi dịch vụ, sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền.
Cũng theo ông Herb Cochran, việc đàm phán TPP diễn ra trong thời gian dài và nhiều khó khăn đối với Việt Nam. Tuy vậy Việt Nam được xem là một trong những thành viên chủ động, tích cực đàm phán. Và TPP đang mở ra cho Việt Nam rất nhiều cơ hội lớn.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 được dự báo ở mức 239 tỉ USD nếu không có TPP sẽ tăng lên 307 tỉ USD khi có TPP; riêng xuất khẩu hàng may mặc, giày dép sẽ tăng từ 114 tỉ USD lên 165 tỉ USD. Trong khi đó Chủ tịch Ủy ban Thuận lợi hóa thương mại và hải quan (AmCham Việt Nam) Nestor Scherbey nhấn mạnh TPP sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho việc thu hút vốn FDI của Việt Nam…
Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết lưu ý, với vai trò hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung song năng lực sản xuất kinh doanh của các DN Đà Nẵng còn chưa phát triển, công nghệ chưa tiên tiến, kim ngạch xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng và chịu nhiều tác động do nhu cầu thị trường thế giới giảm, sự bất ổn của đông EURO, USD.
![]() |
Giám đốc điều hành AnCham Việt Nam Herb Cochran phát biểu tại hội thảo (Ảnh: HC) |
“Trong thời gian tới, TPP sẽ là một cơ hội hấp dẫn nhưng cũng là thách thức lớn đối với DN địa phương. Tiến trình hội nhập kinh tế thế giới thông qua TPP không còn xa nên đòi hỏi các cơ quan, DN, tổ chức trên địa bàn TP phải tự chuẩn bị để đón nhận cơ hội cũng như thách thức khi Việt Nam tham gia hiệp định thương mại này” – ông Phùng Tấn Viết lưu ý.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc Thường trực Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng dẫn kết quả thăm dò của Edelman (Mỹ) cho hay, 93% DN và 96% người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ TPP và bày tỏ tin tưởng hiệp định này sẽ giúp mang lại lợi ích đối với nền kinh tế Việt Nam; 83% DN và 86% người tiêu dùng nhận thức tích cực về TPP.
Tuy nhiên ông cũng nên lên một thực tế (theo khảo sát của Hội DN trẻ Việt Nam) là có tới 80% số DN trong nước khi được hỏi thì thiếu hẳn các kiến thức về hội nhập; hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước khi TPP thành hiện thực. Đặc biệt, rất ít DN trong nước (hầu hết là DN nhỏ và vừa) tự tìm hiểu, nghiên cứu về TPP để điều chỉnh công việc kinh doanh. Và DN Đà Nẵng cũng không nằm ngoài tình trạng chung này!