Đà Nẵng: Báo động du lịch gây... cháy rừng
Đà Nẵng: Báo động du lịch gây... cháy rừng
>> Du xuân trên đinh Sơn Trà
![]() |
Khẩn trương dập tắt một điểm phát lửa có nguy cơ gây cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) - Ảnh: HC |
"Du lịch sinh tái ngày càng phát triển, những địa điểm du lịch trong rừng, ven rừng ngày càng thu hút lượng khách du lịch rất lớn. Tuy nhiên các đơn vị kinh doanh du lịch không kiểm soát được các hoạt động của du khách. Từ đó dẫn tới nhiều vụ cháy rừng tại các xã Hoà Liên, Hoà Sơn (huyện Hoà Vang), khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, khu vực gần hầm đường bộ Hải Vân (quận Liên Chiểu)... chủ yếu là do du khách nấu ăn, vứt tàn thuốc... nhưng bất cẩn để lửa cháy lan ra rừng" - ông Trần Văn Lượng nói.
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Đà Nẵng, trong năm 2011 trên địa bàn xảy ra 20 vụ phát lửa, cháy rừng gây thiệt hại 102,2ha. Tuy giảm 6 vụ cháy rừng so với năm 2010 nhưng tính chất một số vụ lại nghiêm trọng, như vụ cháy rừng tại khu vực hầm số 3 Nam Hải Vân tối 6/8 và vụ cháy rừng Hoà Khê (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang) ngày 7/8...
"Tại một số thời điểm, tình hình cháy rừng diễn biến khá phức tạp và liên tục do địa hình đồi dốc, thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa thấp, nguồn nước thiếu, khối lượng thực bì, vật liệu cháy trên một số khu vực rừng trồng bị gãy đỗ do bão năm 2009 còn lại khá lớn... khiến nguy cơ cháy rừng trên các khu vực này rất cao!" - ông Trần Đình Quỳnh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết yêu cầu Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan tổ chức lực lượng trực cảnh báo và tuần tra thường xuyên tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao nhằm dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.
Đồng thời phát hiện sớm các điểm phát lửa để chỉ đạo kịp thời, huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy tại chỗ để chữa cháy và dập tắt nhanh, không để cháy lan ra trên diện rộng. Trường hợp cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở và chủ rừng phải kịp thời báo cáo lên cấp trên để ứng cứu.
"Lực lượng kiểm lâm và các cơ quan hữu quan cần khẩn trương tiến hành kiểm tra đường công vụ PCCC rừng, đường băng cản lửa, bể chứa nước... để sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, nhất là trong mùa khô năm nay. Sau mỗi vụ cháy, cần tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân gây cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và PCCC rừng..." - ông Phùng Tấn Viết nhấn mạnh.
HẢI CHÂU