Đà Nẵng bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn vào dịp 2/9

Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa từ trên sà lan đặt giữa sông Hàn, đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước vào dịp 2/9. Đó là thông tin mà Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cung cấp riêng cho Infonet sáng 6/8.

Theo đó, Nghị định 36/CP của Chính phủ quy định vào dịp lễ Quốc khánh có một số nơi được bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ lúc 9h tối 2/9. Năm nay, Đà Nẵng cũng tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết độc lập, nhưng điểm đặc biệt là nhân dịp này, TP sẽ thí điểm việc bắn pháo hoa từ trên sà lan đặt giữa sông Hàn, đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước.

Đà Nẵng bắn pháo hoa trên sà lan giữa sông Hàn vào dịp 2/9 - ảnh 1

Đội pháo hoa Đà Nẵng từng bắn pháo hoa từ trên sà lan đặt giữa vịnh biển TP Vancouver khi tham dự lễ hộitrình diễn pháo hoa quốc tế Celebration of Light (Canada) hồi năm 2012 – 2013 (Ảnh do Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cung cấp)

Ông Hoàng Sơn Trà, Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đội pháo hoa Đà Nẵng (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP) sẽ thực hiện việc bắn pháo hoa này và sẽ bắn bình thường như vào các dịp giao thừa chứ không phải bắn có nhạc nền như tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC.

Cũng theo ông Hoàng Sơn Trà, việc tổ chức bắn pháo hoa từ trên sà lan đặt giữa sông, giữa biển đã được nhiều nơi trên thế giới thực hiện. Trong hai lần tham dự lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Celebration of Light (Canada) hồi năm 2012 – 2013, đội pháo hoa Đà Nẵng cũng từng bắn pháo hoa trên sà lan đặt giữa vịnh biển TP Vancouver.

Việc thí điểm bắn pháo hoa giữa sông Hàn vào dịp lễ 2/9 sắp tới nhằm để Đà Nẵng nghiên cứu thêm phương án tổ chức DIFC. Do lẽ, đến DIFC 2017 thì nhiều khả năng Tập đoàn Sun Group đã triển khai dự án Olalani ở bờ Đông sông Hàn, nên khu vực lắp đặt sân khấu, khán đài sẽ bị thu hẹp rất nhiều.

Trong khi đó cảng Sông Hàn ở bờ Tây vốn là bãi bắn của các đội tham dự các kỳ DIFC trước đây cũng được chuyển đổi công năng thành bến du thuyền, công viên… Chưa kể bãi bắn đặt ở vị trí này rất gần các tòa nhà cao tầng nên khó đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Dịp 2/9 sắp tới, nếu thí điểm bắn pháo hoa từ sà lan đặt giữa sông Hàn thành công thì sẽ nghiên cứu thành phương án mới cho việc tổ chức DIFC để vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện cho người dân, du khách đứng hai bên bờ sông đều có thể xem được các màn trình diễn pháo hoa nên sẽ phân tán được lượng người thay vì hầu như chỉ dồn vào bờ Đông mới xem được như các kỳ DIFC trước. Còn nếu bắn trên sà lan giữa sông không đạt yêu cầu mong muốn thì nhiều khả năng sẽ đưa ra biển, khi đó người xem cũng sẽ rất thoải mái!” – ông Hoàng Sơn Trà nói.

Đáng nói là trước đây cũng từng có đề xuất tổ chức bắn phoa hoa từ sà lan đặt giữa sông Hàn tại các kỳ DIFC trước đây nhưng không thành hiện thực mà nguyên nhân chủ yếu là chi phí tốn kém. Liệu lần này Đà Nẵng thí điểm phương án bắn pháo hoa từ giữa sông Hàn có vấp phải trở ngại như trước kia?

Ông Hoàng Sơn Trà trả lời: “Thực ra bắn pháo hoa trên sà lan tốn kém là vì trước đây mình bắn một lúc 5 đội chỉ trong 2 ngày. Mỗi đội cần 2 sà lan thì tính ra phải có ít nhất 10 sà lan. Tốn kém là ở chỗ đó. Nếu điều chỉnh phương án tổ chức như các nước hay làm là không tập trung hết vào 1 - 2 ngày mà rải ra, mỗi đêm chỉ có 1 đội thi, 3 – 4 ngày sau mới đến đội khác, 3 – 4 ngày sau lại đến đội khác nữa. Như thế sẽ đủ thời gian cho đội sau lắp pháo trên sà lan sau khi đội trước kết thúc màn trình diễn. Do đó, chỉ cần 2 chiếc sà lan là đủ!”.

Ngoài ra, theo phân tích của ông Hoàng Sơn Trà, với phương án này sẽ kéo dài được thời gian tổ chức lễ hội. Du khách không bị áp lực phải dồn đến cùng lúc dẫn tới quá tải về nơi lưu trú và các dịch vụ khác. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn đội mà mình yêu thích và thời điểm thích hợp để đến dự xem.

Với phương án này, có thể các dịch vụ phục vụ trên địa bàn TP chỉ đạt 70 – 80% công suất mỗi khi có đội trình diễn, nhưng thay vào đó, các dịch vụ này được thực hiện đến 5 lần trong mùa lễ hội pháo hoa. Tính ra, tổng lượng khách đến Đà Nẵng cũng như hiệu quả kinh doanh vào dịp này vẫn sẽ cao hơn nhiều!

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !