Cục trưởng phòng chống tệ nạn: Mại dâm đành biết mà không phạt được

Các hoạt động mại dâm ngày càng biến tướng với nhiều hình thức tinh vi khiến công tác phòng chống tệ nạn ngày càng khó khăn.

Cục trưởng phòng chống tệ nạn: Mại dâm đành biết mà không phạt được

Cục trưởng phòng chống tệ nạn: Mại dâm đành biết mà không phạt được

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), hiện cả nước có khoảng 30.000 người bán dâm, trong đó, số có hồ sơ quản lý là 13.928 người. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi như tập trung ở các tụ điểm công cộng, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình và thông qua môi giới điều hành, sử dụng internet, phương tiện liên lạc để tiếp thị, mại dâm theo tour du lịch.

Đặc biệt, có sự xuất hiện một số đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam hùn vốn thành lập các nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường chuyên phục vụ cho người nước ngoài ở các KCX – KCN như ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM nhưng thực chất là tổ chức hoạt động mại dâm.

Đáng chú ý là hoạt động mại dâm theo hình thức “gái gọi” không thông qua sự điều hành của chủ đường dây hay chủ nhà hàng, khách sạn. Thay vào đó, đối tượng môi giới cũng là người bán dâm đang có chiều hướng gia tăng và phát triển mạnh. Gái bán dâm liên kết với nhau thành nhóm hoạt động, hình thành các đường dây liên tỉnh, móc nối với các hướng dẫn viên du lịch để cung cấp gái mại dâm cho khách đến các địa điểm du lịch trong nước hoặc nước ngoài.

Ngoài ra, mại dâm trẻ em cũng ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các khu vực cửa khẩu. Đơn cử như tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, từ đầu năm đến nay, Bộ đội biên phòng đã bắt giữ, xử lí 133 vụ với 158 đối tượng và giải cứu 177 nạn nhân gồm 16 trẻ em. Tuyến biên giới Tây Nam giáp với Campuchia có khoảng 200 phụ nữ Việt Nam liên quan đến hoạt động mại dâm tại 47 casino, 35 trường gà ở ngoại biên đối diện.

Ông Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội cho rằng, nguyên nhân khiến hoạt động mại dâm không có dấu hiệu giảm là do vướng luật. Chẳng hạn như trong quy định của Pháp lệnh phòng chống mại dâm, việc xử lí mại dâm phải bắt được quả tang và khi lập biên bản phải có sự thừa nhận của cả người mua dâm và người bán dâm. Trong khi đó, để phát hiện các đối tượng hoạt động mại dâm phải mất rất nhiều thời gian nhưng vì không bắt được quả tang nên đành biết mà không phạt được để tạo sự răn đe.

Thúy Ngà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !