Cư Jút, Đắk Nông: Đài truyền thanh xã Đắk D’rông - điểm sáng cần phát huy

Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện nay giúp người dân rất thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin.Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền không thể phủ nhận tính hiệu quả của Đài truyền thanh địa phương.

Hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện Cư Jút – Đắk Nông đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các tiến bộ về khoa học kỹ thuật tại cơ sở.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư nâng cấp nên Hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện Cư Jút – Đắk Nông đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các tiến bộ về khoa học kỹ thuật tại cơ sở. Đài truyền thanh xã Đăk D’rông, huyện Cư Jút- tỉnh Đắk Nông là một ví dụ

Hệ thống truyền thanh cơ sở ở xã Đăk D’rông huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông do chị Bế Thị Kim Chi - cán bộ văn hóa truyền thanh xã phụ trách.

Trong hệ thống này có 1 máy phát sóng FM 100W, 20 bộ loa truyền thanh được lắp đặt tại 20/20 thôn, buôn trên địa bàn xã và một số thiết bị phụ trợ phát sóng do UBND huyện đầu tư.

Theo quy trình khai thác của hệ thống truyền thanh cơ sở, Đài truyền thanh xã Đăk Đ’rông hoạt động ngày 2 ca, buổi sáng bắt đầu lúc 5 giờ đến 6 giờ 30 phút, buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ.

Ngoài giờ tiếp âm, tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, chị Chi còn kiêm luôn việc biên tập, phát thanh viên đọc những bản tin, thông báo của UBND xã để bà con nông dân kịp thời nắm bắt thông tin một cách dễ hiểu nhất.

Tâm sự với chúng tôi, chị Bế Thị Kim Chi cho biết: Công việc tuy cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng như đơn giản, dễ làm song nó đòi hỏi người cán bộ Trạm truyền thanh cơ sở phải có lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có như vậy thông tin mới được truyền tải đến người dân một cách thông suốt và giúp người dân hiểu được nội dung thông tin.

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở, trong năm 2010, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cư Jút đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư, đổi mới công nghệ truyền thanh hữu tuyến sang hệ thống truyền thanh không dây trên địa bàn huyện.

Qua thực tế, Hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, đem lại hiệu quả cao. Với tính năng của Hệ thống truyền thanh mới với hình thức gọn nhẹ, dễ vận chuyển, chất lượng âm thanh tốt…, quá trình vận hành luôn thông suốt, đáp ứng được nhu cầu thông tin tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, cán bộ truyền thanh cơ sở phối hợp với cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phát huy được những sáng kiến về kỹ thuật, tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở, điển hình như công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp, chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới...

Hệ thống truyền thanh cơ sở đã tỏ rõ tính hiệu quả vượt trội, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Ông Phạm Văn Phối ở thôn 15 xã Đắk D’rông cho biết: "Do tất bật với công việc đứng lớp, ngày 2 buổi tới trường nên không có thời gian nghe thời sự. May mà có hệ thống truyền thanh của địa phương nên cứ vào 5 giờ 30 phút sáng hàng ngày, bản thân ông cùng gia đình đều nghe tiếng phát thanh từ bộ loa truyền thanh không dây được lắp cách xa nhà có 150m.... Đây thật sự là kênh thông tin hữu hiệu của bà con nơi đây".

Hệ thống truyền thanh cơ sở được xem là công cụ hữu hiệu để xã Đăk D’rông nói riêng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư Jút nói chung, dễ dàng sử dụng để tuyền truyền, đưa mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn và chưa đồng bộ nhưng không thể phủ nhận tính tiện lợi, hiệu quả và ít tốn kém của Hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đây là một kênh thông tin và là cầu nối quan trọng giữa Đảng và Nhân dân, góp phần đưa đời sống tinh thần của người dân được nâng lên một bước.

Văn Trọng – Hải Dương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !