CSGT xử lý gần 4.000 xe quá tải, cơi nới thành thùng trong 10 ngày

Sau 10 ngày ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã cắt xử lý cắt gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng.

Chiều 1/7, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 10 ngày đầu thực hiện Kế hoạch số 299/KH BCA-C08 của lực lượng CSGT toàn quốc về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (từ ngày 20/6/2022 đến 30/6/2022), chỉ trong 10 ngày, lực lượng CSGT đã cắt xử lý cắt gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng.

{keywords}
Lực lượng CSGT ra quân xử lý xe vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an) thông qua công tác xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn cho thấy: 9.817 trường hợp trên đường bộ (trong đó: xe tải 63 ; xe con 524; xe khách 12; xe container 03 ; xe mô tô 9.180…) đã bị xử lý; phạt tiền hơn 40 tỷ đồng; tạm giữ 9.817 phương tiện; tước GPLX 6.074 trường hợp (các Đội Tuân tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã xử lý 25 trường hợp trên các tuyến cao tốc).

Điển hình tại một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao: TP Hồ Chí Minh (1.369); Hà Nội (649); Bình Dương (393); Bắc Giang (352); Quảng Ninh (326); Bắc Ninh (322); Gia Lai (296); Tây Ninh (268); Phú Thọ (256); Đắk Lắk (242); Đồng Nai (234); Bình Phước (193)...

{keywords}
Cảnh sát đo thùng xe ô tô.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức thông tin thêm, riêng việc xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ là 3.947 trường hợp; phạt tiền hơn 16 tỷ đồng; tạm giữ 132 phương tiện; tước GPLX 1.025 trường hợp.

Các hành vi vi phạm như chở hàng quá trọng tải chiếm 61,2% (2.414 trường hợp); quá khổ giới hạn 479 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện: 462 trường hợp.

CSGT đã vận động, cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe 226 trường hợp; thông báo tới cơ quan đăng kiểm 84 trường hợp; hạ tải 834 trường hợp. Được biết trong đợt cao điểm này, một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao: Thanh Hóa (304); Hà Nội (291); Bắc Ninh (258); Phú Thọ (209); TP Hồ Chí Minh (191); Nghệ An (175); Bắc Giang (153); Bình Định (132); Vĩnh Phúc (114); Quảng Nam (89); Ninh Bình (88); Tuyên Quang (80)...

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !