Công đoàn y tế với phong trào phòng chống tác hại thuốc lá

Được sự hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá- Bộ Y tế, ngay từ năm 2013, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai và đẩy mạnh việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế

Chung kết Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá

 Sau 05 năm, đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận; phong trào xây dựng môi trường cơ sở y tế, trường học Y dược không khói thuốc lá đã trở thành phong trào thường xuyên và xuyên suốt tại các cơ sở y tế trong cả nước.
Hàng năm, nhân dịp Tuần lễ Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá (từ ngày 25/05 đến ngày 31/05), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức các hoạt động Mít tinh hưởng ứng thu hút sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, người lao động, học sinh và sinh viên các trường học Y dược trong cả nước. Tại các buổi Lễ Mít tinh này, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế, trường học Y dược không khói thuốc. Bên cạnh đó, kể từ khi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ra đời và có hiệu lực, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, các qui định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá các đơn vị.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn Y tế Việt Nam hết sức quan tâm. Đều đặn hàng năm, CĐYTVN tổ chức in ấn và cấp phát các tài liệu truyền thông tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho các đơn vị Y tế trong ngành. Từ năm 2013 đến nay, CĐYTVN đã sản xuất và cấp phát 8.000 tờ gấp, 4.000 sổ tay, 8.000 biển cấm hút thuốc mica, 12.500 biển cấm hút thuốc giấy, 8.600 tranh ảnh áp phích PCTHTL, 50 pano treo tại cổng ra vào các bệnh viện và 3.000 đĩa truyền thông tuyên truyền về PCTHTL. Đây thực sự là những tài liệu hữu ích giúp các đơn vị truyền thông có hiệu quả về Luật PCTHTL cũng như văn bản thi hành tới cán bộ ngành Y tế và nhân dân. Ngoài ra, CĐYTVN còn tích cực tuyên truyền trên Tạp chí  lao động và công đoàn, Tạp chí Thi đua khen thưởng và Website của  Công đoàn  Y tế  Việt  Nam về các hoạt động  PCTHTL trong ngành, kết quả cũng như kinh nghiệm thực tế của các đơn vị, từ đó nhân rộng ra toàn ngành với những cách làm hay, các phương thức triển khai thực hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2016-2017, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hội thi được tổ chức thành 03 cấp: cấp cơ sở, cấp khu vực và chung kết cấp ngành toàn quốc. Với vòng thi cơ sở trên Website Công đoàn Y tế Việt Nam, hơn 12.000 bài thi của CBCCVCLĐ ngành Y tế trong cả nước đã thể hiện sự hiểu biết về Luật PCTHTL và đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để thực thi Luật một cách có hiệu quả. Ở vòng thi cấp khu vực và hội thi Chung kết, các đội thi đã bám sát, truyền tải đúng nội dung, chủ đề đã đề ra. Hội thi là dịp để mỗi cán bộ y tế rèn luyện kĩ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và giáo dục sức khỏe tới cộng đồng, đồng thời là một hình thức truyền thông hiệu quả với sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó nhận được sự sẻ chia, cảm thông của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân về những khó khăn vất vả của cán bộ y tế trên mọi miền Tổ quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Song song với các hoạt động tuyên truyền, Công đoàn Y tế Việt Nam thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra giám sát việc xây dựng môi trường cơ sở Y tế, trường học Y dược không khói thuốc từ Trung ương tới địa phương. Thông qua các đợt kiểm tra, Đoàn giám sát đã thảo luận với đơn vị những khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những ý kiến phản hồi của đơn vị về những bất cập trong cơ chế xử phạt các trường hợp vi phạm đồng thời chia sẻ những sáng kiến, sáng tạo trong quá trình triển khai của các đơn vị khác. Nhiều đơn vị đã xây dựng thành công môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc lá, là nơi để các đơn vị đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm, điển hình như: bệnh viện đa khoa khu vực Hải Hậu- Nam Định, bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu…

Mặc dù đạt được nhiều thành công, song Công đoàn Y tế Việt Nam cũng xác định, công tác triển khai xây dựng môi trường cơ sở Y tế không khói thuốc là một công cuộc khó khăn và đầy thách thức, đòi hỏi việc triển khai thực hiện liên tục và lâu dài. Vì thế Công đoàn Y tế Việt Nam mong nhận được sự quan tâm vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể của tất cả các đơn vị Y tế để việc xây dựng thành công “cơ sở Y tế hoàn toàn không khói thuốc lá” sẽ đạt được trong tương lai không xa.

K. Chi

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !