Con hôn mê, phải thở máy cả năm trời vì cha mẹ lơ là

Không chú ý đến lịch tiêm chủng của trẻ, trẻ tiêm không đủ mũi… là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ bị viêm não, nhiều trẻ hôn mê, thở máy cả năm trời.
Con hôn mê, phải thở máy cả năm trời vì cha mẹ lơ là - ảnh 1

BS Trương Hữu Khanh đang kiểm tra một ca viêm não hôn mê, thở máy.

BS. Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, tại Khoa Nhiễm – Thần kinh có 6 bé đang phải thở máy vì bệnh viêm não. Đây đều là những ca rất nặng, trong đó có 2 ca đã kéo dài gần 1 năm qua.

Nguyên nhân chính dẫn đến viêm não là trẻ bị muỗi mang mầm bệnh đốt, hàng năm vào khoảng tháng 6 đến tháng 10 là mùa của bệnh viêm não. Muỗi đốt heo, chim rồi mang mầm bệnh truyền sang người, do đó ở vùng nông thôn vừa làm ruộng vừa có nuôi heo là nơi bệnh dễ gặp nhất.

Ngồi thẫn thờ bên hành lang, chị T.T.Y.N. (Bến Tre) rơm rớm nước mắt cho biết, con trai chị 10 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nhiên sốt cao, nôn ói, đi khám bệnh viện địa phương thì được chẩn đoán là sốt siêu vi. Uống thuốc không hết sốt, gia đình vội đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thì bé lên cơn co giật và được chẩn đoán bị viêm não.

Sau khi xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ xác định bé bị viêm não Nhật Bản. "Bác sĩ nói cháu sẽ không mắc bệnh này nếu đã được chích ngừa", chị N. nói như khóc. Bé nằm tại khoa từ tháng 10/2016 đến nay, vẫn phải tiếp tục thở máy, ăn uống qua đường tĩnh mạch, chưa biết khi nào khỏi bệnh.

Tương tự là trường hợp của bé N.L.T. (12 tuổi, quê Long An). Mẹ bé cho biết, bé đã nằm thở máy tại bệnh viện từ tháng 8/2016 đến nay. Các bác sĩ cho biết, nếu bé có bình phục được thì cũng sẽ phải chịu di chứng rất nặng, có thể phải sống thực vật.

BS. Khanh cho biết, bệnh nhân mắc viêm não thường rất khó phát hiện sớm. Những triệu chứng ban đầu của viêm não cũng giống như các bệnh thông thường khác như sốt, ói, nhức đầu... do đó hay bị chẩn đoán nhầm là sốt siêu vi. Bệnh viêm não diễn biến rất nhanh, chỉ trong khoảng 12 – 48 tiếng, bệnh nhân đã có biểu hiện co giật, hôn mê, phải thở máy.

Nói về sự nguy hiểm của bệnh viêm não, BS Trương Hữu Khanh cho biết, khoảng 60% bệnh nhi sẽ khỏi bệnh và hồi phục hoàn toàn, 30% có di chứng và dưới 10% tử vong. Mỗi trẻ phải điều trị ít nhất 10 ngày, có khi kéo dài cả tháng. Những trẻ không may bị di chứng có khi phải lệ thuộc máy thở cả năm trời.

Di chứng bệnh thì rất nặng nề, có em phải sống đời sống thực vật, cuối cùng thì cũng bị bội nhiễm phổi và tử vong. Có em thì chậm phát triển về trí tuệ, khả năng hòa nhập cộng đồng rất kém. Thậm chí có em bị động kinh hoặc yếu liệt chi.

Viêm não Nhật Bản là bệnh phụ thuộc vào cơ địa. Cùng bị muỗi mang mầm bệnh chích, chỉ có 1/200 người bị diễn tiến thành viêm não, số còn lại chỉ phải trải qua một đợt sốt siêu vi.

Hiện tại, viêm não Nhật Bản có thể phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin và đã được nghiên cứu đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. BS. Trương Hữu Khanh khuyên các bậc phụ huynh nên cho con chích ngừa căn bệnh này, vì nếu đã bị thì sẽ bị rất nặng, hậu quả nặng nề.

BS. Khanh cảnh báo: "Nhiều phụ huynh đưa con đi chích xong 2 mũi đầu nhưng lại quên mất mũi thứ 3, chích sau 1 năm. Như vậy thì hiệu quả phòng bệnh của vắc xin không đạt được". Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chú ý diệt muỗi, ngủ màn, tránh cho trẻ bị muỗi đốt.

An Nhiên

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !