Coi chừng du khách từ nước này tăng lên, du khách từ nước khác lại giảm xuống!

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu ngành du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế phải coi chừng “con dao hai lưỡi” khi thị trường khách du lịch từ nước này tăng lên thì thị trường khách từ nước khác lại giảm xuống!

Chiều 7/7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL Quảng Nam, TT-Huế về tình hình các công ty lữ hành hoạt động đón khách Trung Quốc, Hàn Quốc và hướng dẫn viên (HDV) người nước ngoài tham gia hướng dẫn khách.

Coi chừng du khách từ nước này tăng lên, du khách từ nước khác lại giảm xuống! - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại...

Theo Chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL Vũ Xuân Thành, thời gian qua đã có tình trạng một số công ty lữ hành và hướng dẫn viên (HDV) hoạt động trái pháp luật Việt Nam. Nguyên nhân chính là gần đây lượng khách quốc tế đến một số địa phương tăng cao, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc tăng trưởng nóng trong khi năng lực quản lý chưa đáp ứng kịp. Bên cạnh đó có sự tiếp tay của một số công ty lữ hành Việt Nam và HDV cho các hoạt động sai trái.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của 3 địa phương, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho hay, trước phản ánh của báo chí cũng như qua công tác thanh tra kiểm tra, tình hình hoạt động lữ hành ở một số địa phương chưa đúng quy định của pháp luật, chủ yếu ở hoạt động lữ hành và HDV, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vừa có công văn gửi Chủ tịch các tỉnh, thành đề nghị tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động du lịch lộn xộn mà dư luận đang rất quan tâm.

Theo ông, sự tăng trưởng nóng khách du lịch từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc cũng như sự chuẩn bị chưa chu đáo, đồng bộ về nguồn nhân lực, công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra...của ngành du lịch các địa phương đã làm nảy sinh những sự cố không hay ở Nha Trang, Đà Nẵng và một số nơi khác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương và đất nước.

Coi chừng du khách từ nước này tăng lên, du khách từ nước khác lại giảm xuống! - ảnh 2

tại buổi làm việc với lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế chiều 7/7 (Ảnh: HC)

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái lưu ý các địa phương phải coi chừng “con dao hai lưỡi” khi thị trường khách từ nước này tăng trưởng thì thị trường khách nước khác lại giảm xuống. Vì vậy, ngành du lịch 3 địa phương phải cân nhắc để nâng cao chất lượng du lịch, đa dạng hóa nguồn khách từ nhiều quốc gia, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là một điểm đến thân thiện, và để ngành du lịch phát triển bền vững.

Ông yêu cầu kiên quyết xử lý mạnh tay các đối tượng “núp bóng” các công ty trong nước để hoạt động du lịch trái phép, HDV nước ngoài hoạt động “chui”, tình trạng cắt giảm giá tour để cạnh tranh rồi “ăn hoa hồng”. Đồng thời yêu cầu Tổng cục Du lịch rà soát việc cấp phép cho các đơn vị lữ hành quốc tế, xem có đủ điều kiện hay không và sau khi được cấp phép thì hoạt động như thế nào. Nếu phát hiện sai phạm thì kiên quyết xử lý đúng luật quy định.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng đề nghị các địa phương học tập kinh nghiệm của TP.HCM, thành lập đội liên ngành để xử lý những bất cập trước mắt. Đồng thời cho biết Tổng cục Du  lịch đang đề xuất một số giải pháp như giải quyết các đặc cách của HDV du lịch phải theo quy trình hợp lý, đúng quy định trong khi chờ đợi sửa đổi Luật du lịch...

Riêng đề xuất của Đà Nẵng về viêc thí điểm thành lập Cảnh sát du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết đây là việc lớn, cần phải nghiên cứu thêm. Trước mắt, ông đề nghị lực lượng công an cắt cử cán bộ phối hợp với ngành du lịch địa phương thanh kiểm tra và xử phạt các sai phạm trong hoạt động du lịch. Đồng thời đề nghị các hiệp hội du lịch tiếp tục vận động tăng cường kiểm tra, giám sát trong các doanh nghiệp, phát hiện đơn vị nào làm không tốt thì báo để kịp thời xử lý.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !