Cơ quan nào được phép khai quật hài cốt liệt sỹ?

Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt 2 đề án là Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Bộ Quốc phòng chủ trì và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện ra hài cốt, mộ liệt sỹ thì báo cáo cho cơ quan quân sự và không được phép khai quật.
Tiếp tục thông tin về vụ việc một số người tự xưng là “nhà ngoại cảm” và lợi dụng lòng tin, tình cảm của thân nhân các gia đình liệt sỹ để trục lợi, phóng viên phỏng vấn ông Đào Ngọc Lợi - Phó cục trưởng Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung này.

Thưa ông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có biết vụ việc “nhà ngoại cảm” có hành vi lừa đảo, trục lợi trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ?


Ông Đào Ngọc Lợi: Cục Người có công đã phối hợp cùng Chương trình “Trở về từ ký ức” của Đài truyền hình Việt Nam nhiều năm nay. Qua quá trình phối hợp, Cục đã cùng với chương trình phát hiện ra một số dấu hiệu tìm kiếm quy tập có hành vi sai trái.
Cơ quan nào được phép khai quật hài cốt liệt sỹ? - ảnh 1
Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tiến hành khảo sát, khai quật mộ liệt sỹ

Cục đã có những văn bản chấn chỉnh và chỉ đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý mộ liệt sỹ một cách chặt chẽ và tổ chức lấy mẫu giám định ADN theo yêu cầu của các thân nhân đã có hướng dẫn cụ thể.

Việc nhà ngoại cảm lợi dụng tình cảm, nguyện vọng của gia đình liệt sỹ và có sự hỗ trợ từ Ngân hàng chính sách xã hội có phù hợp với quy định không, thưa ông?

Theo quy định, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tiến hành khảo sát, khai quật. Còn các tổ chức, cá nhân nếu có phát hiện ra hài cốt liệt sỹ hoặc mộ liệt sỹ thì báo cáo cho cơ quan quân sự tiến hành khai quật. Việc làm đấy là không đúng quy định.

Vậy khi thực hiện việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và thuê nhà ngoại cảm, Ngân hàng chính sách xã hội có tham vấn ý kiến của Bộ không thưa ông?

Không, họ không xin ý kiến cũng không có báo cáo gì. Họ chỉ liên hệ trực tiếp với các địa phương và Ngân hàng Chính sách cùng với nhà ngoại cảm đến khai quật.

Việc này chúng tôi đã đề nghị với cơ quan công an điều tra việc tìm kiếm của người được cho là “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy. Chúng tôi cũng tiếp tục cung cấp những bằng chứng phát hiện được và khi cơ quan công an có yêu cầu.

Có ý kiến cho rằng, thời gian qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như cơ quan liên quan chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình trong tìm kiếm hài cốt liệt sỹ khiến nhiều gia đình bức xúc. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Việc này, Cục Người có công đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là Chương trình “Trở về ký ức” của Đài THVN.

Tuy nhiên, theo tôi có thể là do người dân chưa theo dõi nhiều nên thông tin của cơ quan, đơn vị chưa đến được với người dân.

Ngoài ra, hiện nay rất nhiều gia đình liệt sỹ nôn nóng muốn tìm thân nhân của mình nên trong khi thời gian qua các “nhà ngoại cảm”.

Sau vụ việc này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong việc quản lý mộ nghĩa trang liệt sỹ. Trong Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tình, thành và cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền dến nhân dân.

Thưa ông, hiện nay cơ quan nào được giao nhiệm vụ thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ?.

Hiện nay Chính phủ đã phê duyệt 2 đề án là Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Bộ Quốc phòng chủ trì và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Hai đề án này đang triển khai. Đề án quy tập hài cốt liệt sỹ hiện nay do Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực, chỉ đạo các cơ quan dân sự và các đội quy tập trực thuộc tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc khi hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập có đủ thông tin thì sẽ bàn giao cho địa phương. Còn những hài cốt nào mà có một phần thông tin hoặc thiếu hoàn toàn thông tin thì ngành lao động thương binh xã hội sẽ lấy mẫu để giám định ADN, đưa vào ngân hàng gen thực hiện theo Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Vậy thân nhân gia đình liệt sỹ muốn xét nghiệm ADN để xác định hài cốt liệt sỹ phải tuân theo quy trình như thế nào?

Từ năm 2011 đến nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao cho Cục Người có công tiến hành nhận mẫu của các địa phương và thân nhân liệt sỹ có nguyện vọng giám định AND để xác định hài cốt liệt sỹ.

Việc này, Bộ chi phí hoàn toàn cho các gia đình. Chúng tôi cũng có hướng dẫn cụ thể việc làm thủ tục hồ sơ làm giám định gửi Cục Người có công để tiến hành giám định.

Bộ đã có nhiều văn bản gửi các địa phương trong việc quản lý mộ và quản lý nghĩa trang liệt sỹ và những quy định trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ theo Đề án do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Vâng, xin cảm ơn ông

Nguồn VOV

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !