Cò nhạn nằm trong sách đỏ đối mặt nguy cơ bị tận diệt
Đàn cò nhạn, hay còn gọi là cò ốc, tên khoa học là Anastomus oscitans, thuộc họ hạc đã xuất hiện trong hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh từ giữa tháng 8/2012 với khoảng 300 con. Hiện nay, số lượng đàn cò này “rủ nhau” di cư về lòng hồ Dầu Tiếng rất nhiều, thu hút sự quan tâm của mọi người.
Thông tin từ những người chạy đò trên hồ Dầu Tiếng cho biết, trong nhiều ngày qua tại các vùng đất bán ngập như Hốc Cò, bến Quỷnh đã xuất hiện hàng ngàn con cò nhạn kéo về tìm thức ăn dọc theo mé nước vào ban ngày và bay về các đám rừng tràm ngủ khi chiều tối.
![]() |
| Đàn cò nhạn chia nhóm nhỏ đi tìm thức ăn tại vùng đất bán ngập bến Quỷnh. |
Qua nhiều ngày theo dõi, PV báo điện tử Infonet nhận thấy đàn chim này rất đông, số lượng lên đến cả ngàn con. Anh Nguyễn Thanh Hùng, làm nghề chạy đò đưa khách qua lại giữa đảo suối Nhím và bờ hồ cho biết, hàng ngày vào lúc trời hừng đông, đàn chim này chia ra khoảng 3-4 tốp để đi kiếm ăn, lúc trưa vắng đàn cò nhạn tụ lại thành bầy đứng tỉa lông, nghỉ chân chiếm hơn 1 ha đất.
![]() |
| Đàn cò nhạn rất cảnh giác khi có người đến gần. |
Ngồi trên chiếc vỏ lãi từ bờ hồ vào đảo Nhím, khi đi ngang đàn cò nhạn đang mò tìm thức ăn, khoảng 200 con, một anh nông dân đi cùng cho biết, vừa qua có một số người dân đi làm rẫy trên đảo suối Nhím dùng thuốc trừ sâu tẩm vào cá, tép, ốc bưu vàng rồi đem rải cặp theo mé nước để thuốc chết loài cò này nhưng do cò nhạn rất cảnh giác nên ít khi bị trúng thuốc.
![]() |
| Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên vùng đất bán ngập sẽ ít nhiều tác động đến sự định cư của cò nhạn. |
Được biết, hiện khu vực đàn cò nhạn bay về ngủ lúc chiều tối là đám rừng tràm trên vùng đất bán ngập của ông năm Ten ở trên bến Quỷnh. Từ ngoài ngã ba bờ hồ có thể chạy xe gắn máy đến khu vực này mất khoảng 30 phút. Đây là điều kiện thuận lợi để các tay săn bắt chim cò “chuyên nghiệp” hành nghề mỗi đêm. Những người làm nghề đánh bắt cá ở khu vực ngã ba bờ hồ cho biết, khi trời sụp tối có những nhóm người từ các xã Suối Đá, Phước Ninh, Phước Minh đi đến đây rình bắn các loại chim, trong đó có cò nhạn. Tuy không biết chính xác, nhưng mọi người cho biết số lượng cò nhạn bị giết bằng nạng thun và súng tự chế trong thời gian qua là rất nhiều.
![]() |
| Đàn cò nhạn bình thản tìm kiếm thức ăn. |
Trước sự “định cư” lâu dài của đàn cò nhạn với số lượng kỷ lục trong lòng hồ Dầu Tiếng hiện nay, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh cho biết, đàn cò nhạn này trước đây sinh sống tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, nay do mùa khô cạn nên đàn cò này di cư đến vùng có nước như lòng hồ Dầu Tiếng để tìm thức ăn.
Ông Xuân cũng cho biết thêm, cò nhạn là loài chim quí hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam ở mức nguy cấp, mọi hành vi săn bắt trái phép sẽ bị xử lý theo Luật Hình sự. Với sự xuất hiện của đàn cò nhạn trong một khoảng thời gian dài và số lượng đông tại nơi đây, chứng tỏ vùng đất bán ngập trong lòng hồ Dầu Tiếng là môi trường lý tưởng để cò nhạn sinh tồn.
![]() |
| Đàn cò nhạn bay về rừng tràm mỗi khi chiều tối. |
Để bảo vệ đàn cò nhạn và các loài chim khác trong hồ Dầu Tiếng, ông Mang Văn Thới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đề nghị chính quyền địa phương của các xã xung quanh lòng hồ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không nên săn bắt cò nhạn và các loài chim khác dưới bất cứ hình thức nào.
Đồng thời, lực lượng kiểm lâm của huyện Dương Minh Châu cần tăng cường tuần tra, thiết lập các biển báo nghiêm cấm các hoạt động xâm hại tại những nơi trú ngụ, vùng tìm kiếm thức ăn của đàn cò nhạn nói riêng và các loài chim khác trong lòng hồ Dầu Tiếng nói chung.




