Cơ hội vàng cho trẻ điếc bẩm sinh có thể nghe nói

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vừa tiếp nhận 2 bộ cấy ốc tai điện tử và sẽ phẫu thuật miễn phí cho trẻ khiếm thính bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cơ hội vàng cho trẻ điếc bẩm sinh có thể nghe nói - ảnh 1

Gắn ốc tai sớm sẽ giúp trẻ sớm phục hồi khả năng nghe nói, hòa nhập cộng đồng

Ngày 31/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 2 bộ cấy ốc tai điện tử của Trung tâm chăm sóc sức nghe hearLIFE dành cho trẻ khiếm thính có hoàn cảnh khó khăn.

BS Nguyễn Tuấn Như, Trưởng khoa Tai mũi họng cho biết, khoa bắt đầu cấy ốc tai điện tử cho bệnh nhi từ năm 2010, đến nay đã thực hiện được 40 ca, chủ yếu là các bé bị khiếm thính bẩm sinh và khiếm thính sau sinh do các bệnh lý khác (sinh non, vàng da, viêm màng não… tháng đầu sau sinh).

Việc các bé không nghe được sẽ dẫn đến không nói được, nếu để lâu thì vùng nghe nói tại não trẻ sẽ mất chức năng hoạt động. Vì vậy can thiệp càng sớm thì khả năng nói, hòa nhập của trẻ sẽ càng tốt hơn. Sau 5 tuổi mới can thiệp thì trẻ chỉ có thể phục hồi khả năng nghe, còn khả năng nói rất hạn chế. Sau 7 tuổi thì việc cấy ốc tai gần như không có tác dụng.

Cơ hội vàng cho trẻ điếc bẩm sinh có thể nghe nói - ảnh 2

Bé Gia Bảo được gắn ốc tai năm 2 tuổi, hiện bé đã hoàn toàn bình thường và sắp vào lớp 1

Chị Nguyễn Quỳnh Trang, mẹ bé Giáp Nguyễn Bảo Ngọc (sinh 2011) tâm sự, bé bị bệnh tim bẩm sinh, sau 1 tuổi bé vẫn không nói thì gia đình chỉ nghĩ bé chậm nói. Đến khi đi mổ tim, các bác sĩ nghi ngờ kiểm tra mới phát hiện bé khiếm thính. Phải gần 1 năm sau, gia đình mới đủ điều kiện để mổ cấy ốc tai cho bé, sau đó là cả một năm tập luyện, từ tập nghe, tập hiểu. Đến 3 tuổi, bé mới nói chuyện được như một đứa trẻ bình thường.

BS Như cho biết, tỷ lệ trẻ khiếm thính sơ sinh chiếm cao nhất trong các bệnh lý bẩm sinh, trung bình cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có 1-3 trẻ điếc bẩm sinh. Đối với các trẻ nguy cơ cao (bệnh lý sau sinh) thì khả năng điếc tăng gấp 10 lần. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 300 – 500 ca điếc sơ sinh.

Tỷ lệ trẻ mắc cao như vậy nhưng hiện nay việc tầm soát điếc sơ sinh còn rất nhiều hạn chế, ngay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng chỉ mới tầm soát được ở những trẻ có nguy cơ cao. Mặc dù đã có khuyến cáo đến các bệnh viện sản nhi nhưng do hạn chế về chuyên môn cũng như trang thiết bị nên việc tầm soát này gần như bị bỏ ngỏ trong khi hiện nay đã có thể kiểm tra khả năng nghe của trẻ chỉ 3 ngày sau sinh.

Do điều kiện trang thiết bị cũng như kinh tế, các trường hợp được can thiệp mổ gắn ốc tai được Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 lựa chọn là những trẻ bị điếc sâu, không có khả năng nghe, kiểm tra khả năng phát triển tâm thần vận động cũng như chịu được thời gian mổ (khoảng 2 tiếng).

Các ca mổ trước đây, gia đình bệnh nhân phải chịu một phần chi phí mua máy, với 2 bộ cấy ốc tai bệnh viện vừa tiếp nhận sẽ được cấy miễn phí cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

An Nhiên

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !