Cơ hội làm điều dưỡng viên tại Đức mức lương hơn nghìn Euro mỗi tháng

Dự án TRIPLE WIN tạo cơ hội cho 230 điều dưỡng đa khoa học tập và làm việc tại Đức năm 2019. Trong 3 năm đào tạo nghề tại Đức, học viên sẽ được nhận lương từ 27-34 triệu đồng/tháng. Sau đó, nếu có nhu cầu, ứng viên sẽ được xét cho phép định cư lâu dài tại Đức.

Dự án TRIPLE WIN dành riêng cho các bạn trẻ Việt Nam từ 18 – 35 tuổi muốn phát triển trong nghề điều dưỡng đa khoa được thực hiện với sự hỗ trợ của Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài (ZAV).

Phạm Long, học viên khóa thí điểm của dự án TRIPLE WIN.

Theo đó, dự án đang tuyển chọn 230 ứng viên Việt Nam đi học tập và làm việc tại Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa, bao gồm chăm sóc người già, người bệnh, trẻ em…

Mục tiêu của dự án là đào tạo cho ứng viên điều dưỡng Việt Nam có đủ điều kiện nhập cư lao động vào Đức làm việc trong lĩnh vực y tế một cách minh bạch, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho ứng viên Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị, cùng có lợi giữa Việt Nam và Đức.

Sau khi đỗ phỏng vấn,  từ ngày 22 đến 26/7 tại Hà Nội và từ 29 đến 30/7 tại TP. Hồ Chí Mính, ứng viên sẽ tham gia học khóa tiếng Đức 13 tháng tại hai cơ sở là Đại học Hà Nội và Hanoi IEC.

Phạm Long hiện đang tiếp tục sinh sống và làm việc tại Đức, với ước mơ là cùng gia đình ổn định cuộc sống và phát triện sự nghiệp tại đất nước này.

Ứng viên được lựa chọn sang Đức sẽ tham gia khóa đào tạo 3 năm để trở thành điều dưỡng viên đa khoa. Sau khi kết thúc khóa học thành công, các ứng viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc gia của Đức, được làm việc và xem xét cho phép định cư lâu dài tại Đức theo quy định pháp luật của Đức.

Thời gian đăng ký tham gia dự tuyển từ ngày 9/5 đến hết 19/7/2019. Nộp hồ sơ online tại http://giztriplewinvietnam.org  hoặc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục Quản lý Lao động ngoài nước số 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ứng viên cần tìm hiểu thêm thông tin gọi đến Hotline GIZ 096 294 8086 hoặc Cục Quản lý Lao động ngoài nước để được tư vấn: 024 38249517 máy lẻ 511-512-513.

Trong thời gian học nghề tại các cơ sở đào tạo và tiếp nhận của Đức, học viên được hưởng lương học nghề tối thiểu: Năm thứ nhất là 1.050 euro/tháng (tương đương 27,5 triệu đồng), năm thứ hai là 1.200 euro/tháng (tương đương 31 triệu đồng) và năm thứ ba 1.300 euro/tháng (tương đương khoảng 34 triệu đồng).

Điều kiện đăng ký dự tuyển sang Đức làm việc là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 35, tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng hoặc đã hoàn thành ít nhất một năm chương trình cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam.

Trong thời gian học tiếng Đức 13 tháng tại Việt Nam, học viên được cấp chỗ ở miễn phí tại Hà Nội, hỗ trợ tiền ăn 36 euro/tháng (khoảng 950.000 đồng) và được DOLAB, GIZ chăm sóc.

Ngoài tiền học tiếng Đức 70 euro/tháng (khoảng 1,8 triệu đồng), học viên không phải đóng bất cứ phí nào khác, không phí hoa hồng, không phí môi giới, không phụ phí lệ phí.

Đặc biệt, học viên được chăm sóc suốt chặng đường học tiếng tại Việt Nam và năm đầu tiên quá trình đào tạo nghề tại Đức. Điều phối viên của GIZ sẽ tư vấn và hỗ trợ các học viên những vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống tại đây.

GIZ là tổ chức hợp tác quốc tế Đức, được sự ủy thác của các bộ ngành thực hiện dự án trên 120 quốc gia. GIZ đã hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm trong các lĩnh vực Môi trường, năng lượng và đào tạo nghề. Từ năm 2012 GIZ phối hợp tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam sang học nghề điều dưỡng tại CHLB Đức.

Minh Thư
Từ khóa: dự án TRIPLE WIN điều dưỡng viên đi lao động tại Đức Cục quản lý lao động ngoài nước DOLAB Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ Trung tâm giới thiệu việc làm và nhân lực nước ngoài ZAV tuyển ứng viên học tập tại Đức nhập cư định cư

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !