Có gì ở dự án 'con cưng' của tập đoàn Geleximco tại Đồ Sơn?

Nếu như trước đây nhiều người chỉ biết đến Geleximco trên một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp thì kể từ khi dự án bất động sản nghỉ dưỡng “nghìn tỷ” tại Đồ Sơn ra đời, danh tiếng của Geleximco trên thị trường ngày càng vang xa.

Từ những khu đô thị “đất vàng” Thủ đô đến siêu quần thể du lịch trên biển “lột xác” diện mạo Đồ Sơn

Xuất phát điểm từ lĩnh vực xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp, đến nay Geleximco đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành với tiềm lực vững mạnh. Bên cạnh 4 lĩnh vực kinh doanh: sản xuất công nghiệp; tài chính - ngân hàng; thương mại - dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao thì bất động sản là mảng mang lại nguồn thu lớn nhất cho Geleximco và cũng là một trong những mảng hoạt động quan trọng nhất của Tập đoàn.

Trước khi gây tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc với dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn, uy tín thương hiệu bất động sản Geleximco đã được khẳng định qua hàng loạt dự án quy mô tại những khu “đất vàng” trung tâm TP Hà Nội. Có thể kể đến như: KĐT Thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng, KĐT Gelexia Riverside, KĐT Lê Trọng Tấn, hay KĐT An Bình City...

Với Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Tập đoàn Geleximco – với cương vị là đơn vị phát triển dự án - xác định đây là dự án trọng điểm được tập trung nguồn lực để triển khai kể từ năm 2019 với mục tiêu: kiến tạo một siêu quần thể du lịch xây dựng hoàn toàn trên biển đầu tiên và duy nhất tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Dragon Ocean Đồ Sơn có tổng diện tích lên tới 480 ha hoàn toàn trên biển và vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng.

Để phát triển một siêu quần thể dự án với quy mô lên tới hàng trăm hecta đã khó, việc đầu tư xây dựng siêu quần thể đó hoàn toàn trên biển lại càng khó khăn. Việc quy hoạch, thiết kế, thi công đặt ra vô vàn những thách thức về cả nguồn lực, sự can đảm và bản lĩnh kiên cường. Đồ Sơn thời điểm cách đây 5 năm - vẫn đẹp như một bức họa đan xen giữa núi - rừng và biển cả, nhưng là bức họa buồn bởi vắng bóng du khách vì nơi đây chưa được khai thác hết tiềm năng mạnh mẽ, cùng điểm trừ của nước biển nhuộm màu phù sa. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bất chấp đại dịch Covid-19, bằng tâm huyết, trách nhiệm, và tình yêu đặc biệt với Hải Phòng, mong muốn khai phá cũng như phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đồ Sơn, Geleximco của với cương vị là đơn vị phát triển dự án đã nỗ lực phát triển một khu du lịch mới, hiện đại và đẳng cấp xứng tầm tiêu chuẩn quốc tế với nhiều lợi thế độc bản mang tên Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn. 

Trở thành “Át chủ bài” trong chiến lược phát triển du lịch Hải Phòng

Chia sẻ từ lãnh đạo địa phương, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ngay từ khi còn là những ý tưởng ấp ủ đã được kỳ vọng sẽ tạo ra một “cú twist” cho Đồ Sơn, khắc phục hoàn toàn những tồn tại du lịch mùa vụ và manh mún của Đồ Sơn, đáp ứng được nhu cầu nghĩ dưỡng và vui chơi giải trí của du khách trong nước và quốc tế.

Bãi biển nhân tạo đem “biển xanh cát trắng” lần đầu tiên xuất hiện tại Đồ Sơn.

Cụ thể, ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của đơn vị phát triển dự án Geleximco cũng như CĐT – Công ty CP Đầu tư & Du lịch Vạn Hương với tâm huyết và tầm nhìn khác biệt để mang tới cho Hải Phòng nói chung và đặc biệt là Đồ Sơn những hình thức du lịch độc đáo, hấp dẫn, cùng với đó là chuỗi các sản phẩm BĐS đẳng cấp chưa từng có tại Đồ Sơn. Minh chứng thực tế, 9 tháng đầu năm 2022, Đồ Sơn đón 1,7 triệu lượt khách, tăng 255% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, sự xuất hiện của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã tạo nên một hướng đi mới trong việc thu hút khách du lịch suốt cả 4 mùa thông qua chuỗi hệ thống tiện ích đa dạng tích hợp trong một điểm đến, sở hữu trọn vẹn bộ tứ du lịch độc đáo: du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thể thao và văn hóa tâm linh, kiến tạo điểm đến của những sự kiện văn hóa nghệ thuật đẳng cấp, thu hút đông đảo du khách, nhất là du khách trẻ.”

Cũng theo ông Phạm Hoàng Tuấn, thời gian tới Đồ Sơn sẽ kết hợp với TP Hải Phòng sẽ mở rộng quảng bá du lịch 4.0 nhằm số hóa ngành du lịch để tiếp cận tới nhiều du khách quốc tế biết đến du lịch Đồ Sơn. Ngoài ra, các lợi thế về cơ sở hạ tầng có tác động tích cực đến du lịch Đồ Sơn như: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nâng cấp và mở rộng sân bay quốc tế Cát Bi, đường ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa đi qua Đồ Sơn sẽ là một trong những bước đà khiến du lịch Đồ Sơn bứt tốc. Với vị trí trung tâm kết nối các điểm du lịch biển đảo, từ Đồ Sơn, du khách có thể tiếp tục thăm quan vịnh Hạ Long, hay đến với quần đảo Cát Bà dễ dàng để có thể tận hưởng một hành trình du lịch Hải Phòng mở rộng hơn với vô vàn trải nghiệm phong phú. 

Khách sạn Dream Do Son Grandeur Resort nằm trong KDL Quốc tế Đồi Rồng dự kiến vận hành cuối năm 2022 sẽ “giải cơn khát” lưu trú cao cấp cho thị trường Đồ Sơn với quy mô 303 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Dragon Ocean Đồ Sơn đang nhận được sự quan tâm của các sở ban ngành địa phương, đặc biệt là Sở Du lịch Hải Phòng với kỳ vọng là đòn bẩy gia tăng sức bật cho Đồ Sơn giành lại vị thế dẫn đầu thị trường du lịch miền Bắc trong những năm tới. Với lợi thế sẵn có cùng sự quan tâm đầu tư phát triển của địa phương, Dragon Ocean Đồ Sơn không chỉ khẳng định vị thế siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí trên biển mà còn cho thấy tiềm năng đầu tư – gia tăng giá trị hấp dẫn trong tương lai cùng bộ sưu tập các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng sáng giá.

Phạm Trang

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.