Choáng trước ngoại hình khổng lồ của mèo 12,5 kg

Con mèo cưng của một người phụ nữ đến từ Nga to lớn ngoại cỡ, nặng 12,5 kg và dài gần 1 mét.

Yulia Minina, sống ở Oskol, Nga, đã mua con mèo gần hai năm trước khi nó chỉ là một con mèo non còn nhỏ. Nhưng sau một thời gian nuôi dưỡng, con mèo phát triển nhanh chóng, gây sốc cho chủ nhân và những người hàng xóm.

{keywords}
Choáng trước ngoại hình khổng lồ của mèo 12,5 kg

Yulia Minina đặt tên cho con mèo là Kefir, có lông màu trắng, giống mèo Maine Coon. Hiện tại con mèo 22 tháng tuổi nặng khoảng 12,5 kg.

Mèo Maine Coon là một trong những giống mèo được thuần hóa lớn nhất thế giới. Mèo khổng lồ này không chỉ đẹp mà còn vô cùng thu hút bởi vẻ ngoài đậm chất quý tộc, hoàng gia của mình.

Trên thực tế, giống mèo to lớn này có nhiều màu sắc khác nhau. Lông mèo Maine Coon có thể có màu trắng, màu nâu cổ điển, màu muối tiêu, màu hima hay thậm chí là tam thể. Mắt của Maine Coon thường có màu xanh lục, vàng hoặc hổ phách. 

{keywords}

Yulia Minina cho biết: "Tôi không nghĩ đó là một con mèo bình thường. Nó rất to lớn, nhiều người mới nhìn tưởng đó là một con chó. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình khác thường, con mèo Kefir rất thông minh, nhanh nhẹn. Khác với vẻ ngoài to lớn đáng sợ, con mèo khá hiền lành".

Khi bạn bè, người quen đến nhà Yulia Minina thì mọi sự chú ý đổ dồn vào con mèo, nó rất sẵn sàng để mọi người âu yếm, vuốt ve. Chủ nhân chia sẻ ràng con mèo có thói quen ngủ cùng người vào ban đêm. Tuy nhiên, khi Kefir chỉ là một chú mèo con thì điều đó không gây ra bất cứ sự ảnh hưởng nào. Bây giờ, với kích thước quá khổ, con mèo to lớn, nặng nề và không thể ngủ cùng Yulia Minina nữa.

{keywords}
Mèo Kafir lúc còn nhỏ

"Con mèo đã 22 tháng tuổi, nặng 12,5 kg nhưng giống mèo Maine Coons có thể phát triển đến 3-4 tuổi nên Kefir vẫn còn lớn hơn nữa", Yulia Minina cho biết.

Sau khi chia sẻ hình ảnh về mèo cưng lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Yulia Minina sử dụng công nghệ chỉnh sử ảnh photoshop khiến con mèo to hơn nhưng Yulia phủ nhận điều này.

Trên trang Instagram cá nhân của Yulia cũng thường xuyên chia sẻ rất nhiều ảnh của Kefir, thu hút hàng nghìn lượt thích của người theo dõi. Cô tự quay video để chứng minh con mèo của mình thực sự khổng lồ.

Một chú mèo giống Maine Coon tên là Barivel, sống ở Italia, đã được sách kỷ lục Guinness vinh danh là con mèo nhà dài nhất còn sống trên thế giới. Barivel dài tận 1,2 mét, lập kỷ lục vào ngày 22/5/2018. 

Sư tử trắng hiếm hoi xuất hiện ở Nam Phi

Sư tử trắng hiếm hoi xuất hiện ở Nam Phi

Sư tử trắng với bộ bờm ấn tượng chứng tỏ khả năng thu hút đặc biệt của mình khi xuất hiện ở một khu bảo tồn động vật hoang dã Nam Phi.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !