Chuyển giao S-500 cho Belarus sẽ mở ra cơ hội mới cho Nga?

Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ban lãnh đạo, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã đồng ý với toàn bộ danh sách vũ khí mà Belarus đề xuất mua và giao hàng vào năm 2025.

Mới đây, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phát biểu về 28 chương trình hợp tác. Trong số đó, Minsk đã đặt hàng số vũ khí trị giá hơn 1 tỉ USD gồm, máy bay chiến đấu, trực thăng, hệ thống phòng không Tor-M2 và các thiết bị quân sự khác sẽ được chuyển giao cho Belarus đến năm 2025.

Phát biểu với phóng viên, ông Lukashenko nhấn mạnh: “Tôi rất cảm ơn ban lãnh đạo, quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhất trí về toàn bộ danh sách vũ khí sẽ có mặt ở đây vào năm 2025”.

{keywords}
Minsk và Moscow đã nhất trí về danh sách vũ khí trị giá hơn 1 tỉ USD sẽ được chuyển giao cho Belarus đến năm 2025. (Ảnh: RIA)

Theo đó, nếu những vũ khí này được Belarus mua sắm sẽ giúp nước này trở thành quốc gia có trang bị vũ khí mạnh hàng đầu ở Đông Âu.

Lý giải về thương vụ này, ông Lukashenko cho biết: “Phía Tây của Belarus đã được các hệ thống tên lửa S-300 bảo vệ hoàn toàn nhưng phía Nam thì chưa”.

Trong cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Belarus đã được thông báo về khả năng hệ thống chống tên lửa mới S-500 của Nga được lên kế hoạch đưa vào trang bị vào cuối năm nay.

Dự kiến, Minsk sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của hệ thống mới cùng với Algeria, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo MilitaryWatch, đối với Moscow, thỏa thuận này hứa hẹn nhiều lợi ích hơn là chỉ mang lại lợi ích thương mại.

Theo hiệp ước liên minh, Belarus và Nga đang trao đổi thông tin tình báo, vì vậy việc triển khai hệ thống S-500 tầm xa gần biên giới phía Tây Belarus sẽ cho phép Moscow kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bao gồm cả Đức. Đây là một lợi thế chiến lược vô cùng quan trọng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 do Tập đoàn Almaz-Antei của Nga chế tạo và phát triển. Được biết, hiện tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống. S-500 là hệ thống tên lửa tầm xa thuộc phiên bản cải tiến của S-400. Hệ thống được kỳ vọng có thể đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo đang bay cùng một lúc. Hệ thống tên lửa S-500 cũng có tầm radar được mở rộng hơn so với S-400.

Được biết, khi phát triển hệ thống phòng không S-500 quân đội Nga đã tích hợp một khả năng “độc nhất vô nhị” vào loại vũ khí này, cho phép nó có thể tiêu diệt ngay cả tàu vũ trụ quân sự nếu quỹ đạo ở độ cao tới 200 km. Không giống như các tên lửa chống vệ tinh đặt trong hầm chứa của Nga, tổ hợp S-500 có thể được triển khai bí mật ở mọi nơi trên thế giới để tấn công các vệ tinh quân sự của đối phương.

S-500 là hệ thống kế nhiệm của S-400 và là sự thay thế tên lửa chống tên lửa đạn đạo A-135. S-500 có thể khiến các hệ thống tên lửa của Mỹ như Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm trở nên lỗi thời.

Ngoài ra, S-500 Prometheus có tầm bắn lên tới 600 km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. S-400 chỉ có thể tiêu diệt 6 mục tiêu. Hệ thống S-500 được mong đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay của Nga và hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

Thực hư việc Sudan đồng ý đặt căn cứ quân sự Nga trong 25 năm

Thực hư việc Sudan đồng ý đặt căn cứ quân sự Nga trong 25 năm

RIA dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết, chính quyền Sudan sẵn sàng đặt một căn cứ Hải quân Nga trên lãnh thổ nước này để đổi lấy hỗ trợ kinh tế.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !