Chuyên gia y tế Singapore hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc chạy thận nhân tạo

Lễ ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe đầu tiên của Qũy Quốc tế Singapore trong lĩnh vực lọc máu – chạy thận, đánh dấu sự hợp tác giữa Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Tan Tock Seng

Ngày 22/1, Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) hợp tác với Đại học Y Hà Nội (HMU) và Bệnh viện Tan Tock Seng (TTSH) khởi động chương trình đào tạo về chăm sóc y tế kéo dài 2 năm rưỡi tại Hà Nội. Với sự phối hợp của các chuyên gia y tế Singapore và Việt Nam, Chương trình “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành Thận nhân tạo” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc lọc máu – chạy thận nhân tạo chung ở miền Bắc. Lễ ra mắt dự án được tổ chức tại Đại học Y Hà Nội với sự hiện diện của Khách mời danh dự - Phó Giáo sư Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội và Ngài Đại sứ Ong Keng Yong, chủ tịch Quỹ Quốc tế Singapore - SIF.  

Chương trình hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu lọc máu – chạy thận nhân tạo ngày càng gia tăng trên địa bàn theo hai hướng: tăng cường đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam để đảm bảo thực hiện chăm sóc sức khỏe an toàn cho các bệnh nhân mắc bệnh thận, và cập nhật cho họ các tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại của ngành. Chương trình bao gồm 5 cấu phần: các buổi giảng dạy và hội thảo đào tạo lâm sàng, các phiên tiếp xúc lãnh đạo, một chuyến tham quan học tập tại Singapore, một hội nghị chuyên đề cùng việc phát triển và phát hành văn bản hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc lọc máu - chạy thận nhân tạo.

Chương trình sẽ có sự phối hợp của một nhóm chuyên gia từ Đội Tình nguyện viên Quốc tế Singapore (SIV), bao gồm các các bác sĩ và y tá đến từ Khoa bệnh Thận, Bệnh viện Tan Tock Seng, bên cạnh các chuyên gia y tế đến từ Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cùng các bệnh viện và trung tâm lọc máu trên địa bàn Hà Nội. Các Tình nguyện viên SIV sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng với các cộng sự Việt Nam để đào tạo một nhóm 60 giảng viên nguồn (Master trainer - MT). Những giảng viên nòng cốt này sẽ lần lượt tập huấn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong ngành của Việt Nam, từ đó xây dựng năng lực chuyên môn để mang lại lợi ích cho cộng đồng y tế Việt Nam. Chương trình được kỳ vọng giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe nói chung cho  hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận trong khu vực.

Đại sứ Ong Keng Yong, Chủ tịch SIF chia sẻ: “Qua dự án này, chúng tôi sẽ mang những tình nguyện viên SIV và cộng sự tại Việt Nam lại với nhau để cùng chia sẻ những hiểu biết, ý tưởng, kỹ năng và nguồn lực. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng tăng cường tiêu chuẩn chăm sóc lọc máu – chạy thận nhân tạo trong khu vực vì sự phát triển bền vững lâu dài.”

Bệnh viện Tan Tock Seng (TTSH) là một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất tại Singapore, với lịch sử 174 năm tiên phong trong lĩnh vực phát triển và chăm sóc y tế với 45 khoa lâm sàng, chăm sóc phụ trợ và dược cùng 16 trung tâm chuyên môn. Bệnh viện cũng quản lý 3 học viện dẫn đầu trong các lĩnh vực chăm sóc, nghiên cứu và đổi mới trong các chuyên khoa mắt, y học lão khoa và bệnh truyền nhiễm.

PV

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !