Chuyên gia dự báo ‘sốc’ về giá dầu năm 2022

Mới đây, các chuyên gia dự đoán giá dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng vào mùa hè năm 2022.

Chia sẻ với hãng tin Sputnik, ông Igor Yushkov, chuyên gia tài chính của Quỹ an ninh năng lượng quốc gia, Đại học tài chính trực thuộc Chính phủ Nga đã phân tích xem trong trường hợp nào thì trường hợp có thể xảy ra.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021 giá dầu đã tăng giá 45% lần đầu tiên sau hơn hai năm rưỡi giá đạt mức 80 USD/thùng. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng giá dầu sẽ tăng hơn nữa trong những tháng tới, Bank of America dự báo 100 USD/thùng vào mùa hè năm 2022.

{keywords}
Các chuyên gia dự đoán giá dầu có thể tăng lên 100 USD/thùng vào mùa hè năm 2022. (Ảnh: RIA)

Ông Yushkov cho rằng một kịch bản như vậy hoàn toàn có thể xảy ra nếu đáp ứng một số điều kiện.

“Thứ nhất, đây là việc duy trì thỏa thuận OPEC +, để chúng tôi tăng dần khối lượng sản xuất, và không từ bỏ thỏa thuận này trước thời hạn. Bây giờ thỏa thuận cho phép chúng tôi hạn chế tăng khối lượng sản xuất. Thỏa thuận này phải được duy trì, phải giữ nguồn cung hạn chế”, ông Yushkov nhận định.

Vị chuyên gia này cũng coi việc duy trì mô hình hành vi hiện tại của các công ty sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ là điều kiện quan trọng khiến giá dầu tiếp tục tăng.

“Trước đây, khi giá dầu tăng, họ lập tức đầu tư vào khoan mới, tăng sản lượng thì nay chúng tôi quan sát thấy một hành vi khác: khi giá tăng, họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn, họ chuyển cho chủ nợ, tìm cách xóa nợ đã hình thành trong thời gian gần đây. Do đó, sự gia tăng sản lượng từ phía các nhà sản xuất đá phiến chỉ có một phần nhỏ”, chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Cũng theo ông Yushkov, nếu những điều kiện này vẫn tiếp diễn, đồng thời tiêu thụ dầu tiếp tục tăng, thì một kịch bản mà chúng ta sẽ thấy giá dầu ở mức 100 USD/thùng.

Đồng thời, ông Yushkov cho rằng, sự tăng giá trong tương lai gần có thể sẽ ít hơn trong nửa đầu năm nay. Theo ông, giá sẽ giảm một chút trong trường hợp các lệnh trừng phạt mà chính quyền trước đây của Mỹ được dỡ bỏ khỏi Iran .

“Bây giờ vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran đang được thảo luận, nó bị đình trệ một chút và cho đến nay vẫn chưa có tiến triển nào theo hướng này. Nhưng nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ khỏi Iran, họ sẽ có thể sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 1 - 1,5 triệu thùng mỗi ngày. Iran sẽ cung cấp thêm khối lượng, thâm hụt sẽ biến mất và giá sẽ giảm nhẹ”, ông Yushkov lưu ý.

Trước đó, giá dầu giảm nhẹ vào ngày thứ Sáu (02/7) sau khi các bộ trưởng OPEC+ hoãn cuộc họp chính sách, với các nguồn tin cho hay Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đã từ chối đề xuất bao gồm tăng nguồn cung thêm 2 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay.

Các bộ trưởng OPEC+ đã kết thúc cuộc họp ngày thứ Sáu mà không có thỏa thuận và họ sẽ nhóm họp lần nữa vào ngày 05/7 để thảo luận về chính sách sản lượng dầu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu WTI lùi 7 xu xuống 75,16 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent gần như không đổi ở mức 75,84 USD/thùng.

Cả 2 hợp đồng dầu đều đã tăng mạnh vào ngày 01/7 sau khi các nguồn tin OPEC+ cho biết nhóm này tính tăng sản lượng thấp hơn dự báo và rút lui khi UAE phản đối các đề xuất, cũng bao gồm việc gia hạn thỏa thuận sản lượng vào cuối năm 2022.

Theo chuyên gia Jim Ritterbusch của công ty tư vấn độc lập Ritterbusch & Associates (Mỹ) sự chậm trễ trong các cuộc đàm phán của OPEC+ là bất thường và cho thấy những bất đồng giữa các nước thành viên. Trước đó, OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 0,4 triệu thùng/ngày mỗi tháng từ tháng 8-12/2021.

Những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua

Những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua

Những hình ảnh nổi bật dưới đây ghi lại các sự kiện nóng và đặc sắc nhất trên khắp thế giới tuần qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !