Vì sao kẻ mua bán người vẫn có đất sống?

Những kẻ buôn người đã đánh vào tâm lý của chị em phụ nữ vì muốn đổi đời, muốn có tương lai sán lạn và muốn dịch chuyển để lợi dụng, dụ dỗ rồi bán ra nước ngoài làm gái mại dâm.
Vì sao kẻ mua bán người vẫn có đất sống? - ảnh 1

PGS Trịnh Hoà Bình

Nạn buôn bán người, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang là một hiện tượng nhức nhối ở nước ta hiện nay, hành vi mua bán này đã xâm hại đến quyền con người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của nạn nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Những nạn nhân của vụ buôn bán người ngày trở về chỉ toàn nước mắt và sự nhục nhã ê chề chứ không phải là con đường tươi sáng mà họ từng mơ ước. 

Các đối tượng phạm tội hình thành các đường dây mua bán người từ Việt Nam sang các nước láng giềng với mục đích chính là bán nạn nhân vào các ổ mại dâm và các dịch vụ vui chơi, giải trí và bóc lột sức lao động. Tình trạng mua bán nội tạng, đẻ thuê, môi giới hôn nhân trái pháp luật với người nước ngoài đang diễn biến phức tạp gây bức xức trong dư luận quần chúng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên nhiều địa bàn của cả nước.

Tình trạng phụ nữ và trẻ em dễ sa vào cạm bẫy của bọn buôn người theo PGS TS Trịnh Hoà Bình – Chuyên gia xã hội học giải thích nó được bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.

Nạn nhân có hạn chế về nhận thức

PGS Trịnh Hoà Bình cho biết theo dõi về vấn nạn buôn người và gặp gỡ các nạn nhân của nạn buôn người, ông nhận thấy rằng 99 % các nạn nhân của mua bán người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức còn lạc hậu, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Chính vì thế, những kẻ mua bán người thường dùng thủ đoạn dụ dỗ tìm kiếm việc làm với mức lương cao để lôi kéo họ. Kẻ buôn người đánh vào lòng tham trắc ẩn ở mỗi con người dụ dỗ nạn nhân đưa người sang biên giới bán cho nước ngoài để thực hiện các hành vi bóc lột tình dục, cưỡng ép hôn nhân, bóc lột sức lao động….

Còn với những trường hợp trẻ hơn là những em gái tuổi mới lớn, học sinh, sinh viên những người có nhận thức cao hơn thì những kẻ buôn người giả danh làm người yêu đưa đi chơi, đưa đi tham quan, thậm chí có những cô gái tưởng được về nhà người yêu ra mắt. Lên xe ô tô bị chuốc thuốc mê và chỉ khi sang bên xứ người mới tỉnh thuốc biết rằng mình bị bán. 

Những kẻ buôn người đánh vào tâm lý trống vắng, thiếu hụt của các nạn nhân

Bọn phạm tội không cần trực tiếp thực hiện mà móc nối với các đối tượng ngoài biên giới để bán cho các chủ chứa mại dâm hoặc bán cho những người nước ngoài có nhu cầu lấy vợ, sau đó đưa sâu vào nội địa để nạn nhân không có cơ hội, điều kiện quay trở lại.

Thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của gia đình là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến việc nạn nhân dễ dàng sa vào bẫy của bọn buôn người. Có những nhóm hơn 10 em bị bán đi Trung Quốc thì có tới 6,7 em bố mẹ ly hôn hoặc ly thân, số còn lại thì các em đều không nhận được sự quan tâm của gia đình.

Đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân khiến nạn nhân dễ sa vào cạm bẫy, không ít các gia đình, các bậc cha mẹ chỉ biết chu cấp vật chất đầy đủ cho con cái mà thiếu sự quan tâm, dạy dỗ các em. Có nhiều người đổ lỗi do nghèo quá, bận rộn với cơm áo, gạo tiền không có thời gian lo cho con cái nên con mới bị những kẻ buôn người lợi dụng, PGS Bình cho biết đây chỉ là nguỵ biện.

Đói nghèo, thất nghiệp và thất học

Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhu cầu và xu hướng di dân, đói nghèo và thất nghiệp dẫn đến nhu cầu tìm việc làm và thu nhập, thất học dẫn đến sự hạn chế về nhận thức, hiểu biết, thiếu các kỹ năng phòng tránh, dễ bị bọn xấu lợi dụng. Nạn nhân sống trong tình trạng nghèo đói, không có việc làm, thiếu kiến thức và giáo dục là những điều kiện thuận lợi cho bọn buôn người tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ.

Nạn buôn người dù có được tuyên truyền ra rả nhưng vấn nạn vẫn không dừng lại, PGS Bình cho biết chúng ta đã quan tâm và có Luật phòng chống mua bán người nhưng thực tế, bộ ngành nào được giao thì “diễn” cho xong tuyên truyền hời hợt, phổ biến pháp luật còn dàn trải chưa tương xứng với các giải pháp đề ra.
Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !