Thủ tướng Singapore: ASEAN cần ổn định, hội nhập kinh tế và cải tiến
"Điều quan trọng là ASEAN tiếp tục hỗ trợ hệ thống đa phương và làm việc với các đối tác có cùng chí hướng để làm sâu sắc thêm mạng lưới hợp tác ASEAN”, tờ Straits Times dẫn lời ông Lý.
Cũng theo ông Lý, trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, ASEAN cần phải tận dụng công nghệ để đưa các quốc gia ASEAN gần lại nhau hơn, nắm bắt sự đổi mới, xây dựng kết nối số và chuẩn bị cho tương lai.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. |
Trong đó, Singapore sẽ nỗ lực để giúp các thành viên ASEAN kém phát triển hơn thu hẹp khoảng cách với các nước còn lại trong khối như đưa các Trung tâm Sáng kiến hội nhập ASEAN (IAI) nhằm đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực và ứng dụng công nghệ, nâng cấp các trung tâm IAI tại Việt Nam, Campuchia và Lào trở thành các Trung tâm Hợp tác Singapore (SCC).
"Đông Nam Á vào thời điểm đó rất khác với Đông Nam Á bây giờ. khi đó Đông Nam Á là một khu vực gặp nhiều khó khăn, không ổn định, nhiều thù địch và đối đầu. Tuy nhiên, 5 quốc gia sáng lập ASEAN muốn xây dựng này trở thành điểm đến đáng tin cậy và hợp tác, bỏ qua những nghi ngờ và sự cạnh tranh để tạo dựng một môi trường ổn định cho chính các nước ASEAN, và giúp các quốc gia tập trung cho việc xây dựng đất nước mình", ông Lý chia sẻ.
ASEAN đã đi một chặng đường dài kể và khối hiện có 10 thành viên. Trong đó, sự hợp tác trong khối đã mở rộng và sâu sắc hơn rất nhiều.
Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, sau khi đạt được mục tiêu chính trị ban đầu về hòa bình và ổn định khu vực, ASEAN đã chuyển trọng tâm sang hợp tác kinh tế. Nhiều thành công đã xuất hiện như việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN vào năm 1992 và sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, “một trong những khu vực kinh tế thành công nhất trên thế giới".
ASEAN cũng đã hợp tác với các đối tác ngoài ASEAN mà khởi đầu là các hội nghị dưới cấp Bộ trưởng với các nước đối thoại vào năm 1978, Diễn đàn khu vực ASEAN năm 1994, ASEAN+3 vào năm 1997 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào năm 2005. Tất cả những việc làm này đã tạo nên một kiến trúc khu vực mở, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
"Mỗi quốc gia thành viên ASEAN đều đang phải chịu những sức ép và áp lực khác nhau từ những cường quốc lớn hơn. Do đó, chúng ta càng phải đoàn kết, cố gắng duy trì sự gắn kết. Đây là cách duy nhất để ASEAN duy trì sự liên kết và giá trị của mỗi nước trong khối cũng như đối với các đối tác ngoài ASEAN", ông Lý nhấn mạnh.
Cũng theo ông Lý, mặc dù căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác khác của ASEAN như Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Canada đang leo thang, song ác nước ASEAN và 6 đối tác vẫn đang nỗ lực để kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực trong năm nay.
Cụ thể, ASEAN cũng đang làm việc với EU về Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN - EU. Đây là thỏa thuận hàng không nội địa đầu tiên giữa hai khu vực lớn.
"Tôi không mong đợi các cuộc đàm phán trở nên dễ dàng trong bối cảnh tinh thần dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng phát triển ở nhiều nước. Nhưng tôi rất vui mừng khi các quốc gia thành viên ASEAN đã thực hiện cách tiếp cận dài hạn và đưa ra quyết định chung nhằm mang lại lợi ích rõ ràng cho người dân trong khu vực”, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ.
Thủ tướng Lý Hiển Long còn hối thúc các nước ASEAN mở rộng khả năng sáng tạo như thành lập Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN.