Thanh Hóa: Thực hiện dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”

Triển khai dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin” giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã thuộc huyện nghèo được đào tạo kỹ năng, tiếp cận các thông tin, chính sách... của Đảng và Nhà nước.

Bộ TT&TT phối hợp với các Bộ, Ban, ngành tổ chức nhiều Chương trình về Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng lớn, dân số đông,  địa bàn phức tạp, là một tỉnh có nhiều huyện nghèo nhất cả nước theo Nghị quyết 30a, đặc biệt là 11 huyện miền núi phía tây của tỉnh dân cư sống phân tán, có nhiều đồi núi cao, đường giao thông đi lại khó khăn.

Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao nhưng số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số tiếp cận các dịch vụ cơ bản về TT&TT (sử dụng dịch vụ viễn thông 17,72%, có tài sản tiếp cận thông tin 15,21%).

Về nguồn nhân lực cán bộ làm công tác TT&TT tại cơ sở, đối với cấp huyện, trung bình có một cán bộ thuộc phòng Văn hóa và Thông tin phụ trách công tác thông tin truyền thông cơ sở; 8-15 cán bộ công tác tại đài truyền thanh-truyền hình huyện. Tổng số cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp huyện là 378 người. Tại cấp xã, trung bình mỗi xã có 3 cán bộ làm công tác văn hóa-xã hội và truyền thanh cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 27/27 đài truyền thanh-truyền hình ở các huyện, thị xã, thành phố có hệ thống đài truyền thanh tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, các chương trình của Đài PT&TH tỉnh và tự sản xuất chương trình tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về lĩnh vực phát hành báo chí, UBND các xã vùng dân tộc miền núi được cấp 4 loại hình báo, tạp chí trong năm với số lượng 220 kỳ/năm; thôn bản đặc biệt khó khăn của xã thuộc khu vực I, II, III được cấp một loại ấn phẩm Báo Dân tộc Miền núi; Báo Nhân dân…

Về cơ sở hạ tầng thông tin: cơ sở vật chất hệ thống thông tin chưa đồng bộ, nhất là các xã thuộc các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, do địa bàn rộng , nhiều thôn bản cách xa trung tâm xã, không có các cụm loa, các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền.

Đội ngũ cán bộ thông tin từ cấp huyện đến cấp cơ sở còn yếu và thiếu về chuyên môn nghiệp vụ, lẫn năng lực quản lý…

Về nội dung, thông tin đưa về cơ sở còn thiếu và chưa tự chủ động được các thông tin, tuyên truyền, phương thức tuyên truyền chưa được thường xuyên đổi mới.

Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo 2017-2020 là hết sức cần thiết, nhằm hướng đến mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, giúp rút ngắn sự chênh lệch thông tin giữa các vùng cũng như việc tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh Thanh Hóa có 100% số xã thuộc các huyện nghèo, các huyện giáp danh cán bộ TT&TT được đào tạo nâng cao kỹ năng…, 100% các hộ nghèo thuộc các huyện nghèo được tiếp cận thông tin chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên tổ chức các hội thảo, các chương trình, cuộc thi về kiến thức thông tin và truyền thông, in ấn các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích...

Ngoài ra dự án cũng phấn đấu đến năm 2020 các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có phương tiện nghe, xem để tiếp cận thông tin. Đồng thời khảo sát tại các địa phương về các hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Để triển khai dự án, đề xuất Bộ TT&TT và HĐND-UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các phương tiện nghe-xem cho các hộ nghèo từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trần Nghị

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !