Hà Nội: Nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong trường học và cộng đồng

Ngày 22/11, Dự án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng” được khởi động tại Hà Nội, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh và cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội có kế hoạch đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện.

Sáng 22/11, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã khởi động Dự án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng” tại Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Học sinh trường Tiểu học Khương Mai thực hành một số kỹ thuật sơ cấp cứu. (Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội)

Theo Ban tổ chức, Dự án Nâng cao năng lực Sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng sẽ trực tiếp hỗ trợ hoạt động giáo dục, tập huấn về kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 10.000 giáo viên, học sinh tại 20 trường học ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đồng thời, gián tiếp đem lại lợi ích bảo vệ sức khỏe cho hàng chục ngàn gia đình Việt.

Đây là hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh và cộng đồng nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn thương tích trong cộng đồng, đồng thời xây dựng và triển khai mô hình trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu trong trường học để có thể nhân rộng mô hình trong những năm sau. Thông qua các ngày hội sơ cấp cứu, Dự án cũng sẽ giáo dục nhận thức cho hàng ngàn người dân tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về lĩnh vực sơ cấp cứu.

Tại lễ phát động, các học sinh của Trường Tiểu học Khương Mai đã được tham gia tìm hiểu các kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu, tham gia thực hành một số kỹ thuật sơ cấp cứu.

Được biết, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, Dự án được triển khai từ tháng 11/2018 - 6/2019 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Năm nay, dự án sẽ khởi động cho việc áp dụng mô hình nâng cao năng lực sơ cấp cứu trên diện rộng tại nhiều trường học và động cồng dân cư trong những năm tiếp theo.

Theo đó, các hoạt động chính của dự án bao gồm: Tập huấn nâng cao năng lực về sơ cấp cứu cho đội ngũ giáo viên nòng cốt và học sinh khối 4 và 5 của 20 trường tiểu học.

Truyền thông nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng, đặc biệt là trong trường học, nhằm phòng chống và giảm thiểu rủi ro do tai nạn thương tích gây ra, thông qua các hình thức như: Tổ chức các cuộc thi sơ cấp cứu cho học sinh 20 trường, tổ chức Ngày hội sơ cấp cứu tại cộng đồng dân cư và tổ chức các hội thảo nhằm tạo tiền đề mở rộng việc dạy kiến thức về sơ cấp cứu cho giáo viên và học sinh trên diện rộng tại các TP lớn vào các năm tiếp theo; Thiết kế, chỉnh sửa và in ấn/sản xuất tài liệu và bộ công cụ truyền thông cũng như cung cấp tủ/túi sơ cấp cứu cho các trường tiểu học;

Tiến hành điều tra kiến thức, thái độ thực hành về sơ cấp cứu (KAP) trước và sau can thiệp.

* Cùng ngày 22/11, Sở Y tế Thành phố Hà Nội có Kế hoạch số 5217/KH-SYT về việc đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của ngành Y tế giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, Sở đặt mục tiêu đào tạo nhân lực để mở rộng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của Hà Nội theo mô hình Trung tâm SAMU của Cộng hòa Pháp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu về cấp cứu trước bệnh viện của người dân; bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ cấp cứu trước bệnh viện công bằng cho người dân Hà Nội ở các khu vực địa lý khác nhau. Đào tạo được lực lượng cán bộ y tế làm nòng cốt ở các bệnh viện đa khoa, Trung tâm cấp cứu 115 đáp ứng yêu cầu cấp cứu y tế cho nhân dân Thủ đô, đặc biệt, kịp thời đáp ứng khi xảy ra thảm họa, tai nạn giao thông hoặc sự cố thương vong hàng loạt trên địa bàn...

Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng mạng lưới cấp cứu trước bệnh viện phủ khắp Hà Nội, bao gồm các trạm cấp cứu trực thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các tổ cấp cứu trước bệnh viện trực thuộc các bệnh viện đa khoa của Hà Nội. 100% các bệnh viện đa khoa thành lập Tổ cấp cứu trước bệnh viện; mỗi tổ cấp cứu trước bệnh viện gồm 4-6 kíp cấp cứu (mỗi kíp gồm 1 bác sĩ cấp cứu, 2 điều dưỡng, 1 lái xe). 100% thành viên của tổ cấp cứu trước bệnh viện của Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện được đào tạo cơ bản về công tác cấp cứu người bệnh trước bệnh viện. 100% bác sĩ của tổ cấp cứu trước bệnh viện của Trung tâm Cấp cứu 115 mà các bệnh viện được đào tạo nâng cao về công tác cấp cứu người bệnh trước bệnh viện.

Để xây dựng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của Hà Nội theo mô hình SAMU của Cộng hòa Pháp, dự kiến giai đoạn 2018-2022, hệ thống cấp cứu trước viện sẽ phát triển thêm 10 trạm cấp cứu 115 mới và các bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức mỗi bệnh viện có 4-6 kíp cấp cứu ngoại viện tham gia vào mạng lưới. Để đội ngũ nhân lực làm công tác cấp cứu trước viện của các đơn vị trong ngành đáp ứng được nhu cầu khi triển khai hệ thống cấp cứu của Thành phố theo mô hình Trung tâm SAMU của Cộng hòa Pháp, Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai các khóa đào tạo về cấp cứu trước bệnh viện cho các kíp cấp cứu của các đơn vị trực thuộc Sở ở các trình độ sơ cấp, cơ bản, nâng cao (không bao gồm đào tạo chuyên ngành về cấp cứu sau đại học). Số lượt cán bộ y tế thuộc các kíp cấp cứu cần đào tạo trong giai đoạn 2018-2022 là khoảng 1.800 lượt.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !