Chùm ảnh: Du khách nước ngoài vất vả với giao thông Hà Nội
![]() |
Hình ảnh những đoàn du khách nắm tay nhau chạy nhanh qua đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội. |
![]() |
Theo quan sát của PV Infonet, đa phần du khách nước ngoài đều chọn giải pháp đi bộ dưới lòng đường trong khu phố cổ Hà Nội. |
![]() |
Bởi hầu hết vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm để bày bán hàng... |
![]() |
... hoặc làm điểm trông giữ xe. |
![]() |
Phố Hàng Mã là con phố mà du khách gần như phải đi ra tới giữa lòng đường khi toàn bộ vỉa hè đã bị lấn chiếm, còn ven đường thì xe máy đã để chật kín. |
![]() |
Vỉa hè trên phố Hàng Lược dường như không dành cho người đi bộ |
![]() |
Hai du khách Nhật dường như không tìm được một "kẽ hở" nào giữa làn xe đang lao tới nên đã dừng hẳn giữa đường để đứng chờ. |
![]() |
Anh Tonny (du khách Mỹ) bức xúc: "Tôi không hiểu bằng cách nào mà những người lưu thông trên đường phố Hà Nội lại giữ được cái nhìn bao quát trong toàn bộ sự hỗn loạn đó. Những người đi xe máy chỉ cần lo sao cho mình có thể len lỏi an toàn, mà không cần để ý đến những quy định về giao thông. Ở Mỹ, điều này chắc hẳn sẽ dẫn đến thảm họa mỗi giây đồng hồ có hàng trăm tai nạn". |
![]() |
Với những vị khách đã quen thuộc Hà Nội, họ cũng bị nhiễm những thói xấu khi có thể chạy nhanh qua đường bất kể đoạn đó không có đường cho người đi bộ. |
![]() |
"Giao thông là hình ảnh không thể quên ở Hà Nội, muốn tìm cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, hãy thử một lần băng từ bên này qua bên kia đường giữa dòng xe cộ ào ào như thác đổ" - một du khách người Anh cho biết sau khi băng qua đường Đinh Tiên Hoàng. |
![]() |
Giao thông đường bộ phát triển quá nhanh chóng tại Việt Nam đã bộc lộ mối hiểm nguy: Theo Viện Goethe, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong trong giao thông cao nhất. |










