Chưa quyết được nhà thầu phụ thi công nhà ga ngầm Bến Thành

Công văn được ký ngày 22/9, ông Lê Nguyễn Minh Quang – Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (Ban quản lý) đã báo cáo tiến độ thi công gói thầu số 1a.
Chưa quyết được nhà thầu phụ thi công nhà ga ngầm Bến Thành - ảnh 1

Tuyến metro số 1 ngày càng hiện rõ hình dáng bên cạnh xa lộ Hà Nội

Một trong bốn vấn đề được đề cập là việc lựa chọn nhà thầu phụ thi công tường vây của gói thầu này.

Theo Ban quản lý thì họ đã có văn bản chấp thuận (có điều kiện) cho công ty TONE là nhà thầu phụ thi công gói thầu theo đề nghị của liên danh SMCC – CIENCO4 (Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui - Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 4).

Tuy nhiên chính liên danh này đã và đang tiếp tục đề nghị Ban quản lý chấp thuận công ty TUNG FENG (Đài Loan) là nhà thầu phụ thi công tường vây nói trên và hiện vấn đề này vẫn đang được thương thảo.

Theo Ban quản lý, gói thầu 1a là gói xây lắp cuối cùng của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nên tiến độ của nó sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của toàn dự án.

Gói thầu số 1a bao gồm việc thi công nhà ga ngầm Bến Thành và đoạn hầm metro dài 515 m nối với ga Nhà hát thành phố (theo đường Lê Lợi). 

Chính vì vậy Ban quản lý đã yêu cầu liên danh SMCC – CIENCO4 cam kết tuân thủ đúng tiến độ thực hiện gói thầu 1a như kế hoạch đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, do đó việc huy động máy móc, nhân lực thi công cọc thử phải có trước ngày 15/11/2016.

Ngoài ra Ban quản lý còn cho biết Sở Giao thông vận tải đang xem xét báo cáo về phương án xử lý cây xanh bị ảnh hưởng bởi gói thầu 1a. Dự kiến tới đây Sở sẽ trình UBND TP và việc di dời số cây xanh này sẽ được thực hiện vào đầu tháng 10 tới.

Cũng theo Ban quản lý, hiện Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước đang chuẩn bị dẫn dòng tạm hệ thống thoát nước từ công viên 23/9 đến vòng xoay Quách Thị Trang để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công giai đoạn 1 của gói thầu 1a vào tháng 10/2016.

Gói thầu 1a có tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản chiếm khoảng 88%.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !