Chữa khỏi bệnh nhân ung thư máu thập tử nhất sinh
Bác Cao Thị Hương, mẹ của bệnh nhân Diệu Thuần kể: Hồi tháng 9/2005, Diệu Thuần bắt đầu bước chân vào đại học cũng là lúc phát hiện em mắc bệnh ung thư máu. Trải qua 7 năm điều trị, bệnh tình vẫn không có nhiều tiến triển, đặc biệt trong 2 năm điều trị bằng thuốc nhắm đích, các bác sĩ cho hay kết quả dương tính với tế bào ung thư.
Sau đó, Diệu Thuần nhận được sự giúp đỡ của một nhà văn Ixrael nhưng do chỉ số giữa người cho và người nhận chỉ đạt 5/6 allen không đạt chỉ số lý tưởng cho yêu cầu cấy ghép (là 6/6 allen, an toàn cho việc cấy ghép) nên các bác sĩ nước ngoài đã không đồng ý thực hiện.
![]() |
"Đóa hướng dương" đầy nghị lực sống Hoàng Thị Diệu Thuần. Ảnh: M.Đức. |
Ngày 15/9/2012, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đã quyết định tiến hành cấy ghép với lượng tế bào gốc được hiến tặng từ người anh ruột của Diệu Thuần. Sau ca ghép 15 ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy có xuất hiện mọc các mảnh ghép mới. 30 ngày sau, các xét nghiệm tủy đều cho kết quả khả quan như: Các chỉ số tế bào máu đã trở lại gần như bình thường, đặc biệt xét nghiệm và tổn tính, thể khảm (chuyển đổi tế bào gốc của người hiến và bệnh nhân – thường gọi là Chimerism) đạt 100%.
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho biết: “Từ năm 206 đến nay, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đã thực hiện trên 50 ca ghép tế bào gốc với hai hình thức ghép là ghép tế bào gốc tự thân để điều trị cho các bệnh như: Đa u tủy xương, U lympho ác tính và ghép tế bào gốc đồng loại trong điều trị các bệnh như: Lơxêmi cấp, Lơxêmi kinh dòng bạch cầu hạt, Hội chứng rối loạn sinh tủy, Suy tủy xương, Đái huyết sắc tố niệu kịch phát ban đêm… Tỉ lệ thành công đạt trên 75%.
“Đội ngũ nhân lực, phương pháp điều trị, trang thiết bị được đầu tư ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới trong khi mức chi phí thấp hơn nhiều so với điều trị tại nước ngoài. Phương pháp này đã và đang phù hợp với nhiều bệnh nhân bệnh máu, đem lại cơ hội sống cho họ”- GS.TS Nguyễn Anh Trí vui mừng nói.
![]() |
Diệu Thuần thoát chết kỳ diệu sau 7 năm chống chọi với bệnh ung thư. Ảnh: M.Đức. |
Diệu Thuần xúc động tâm sự: “7 năm chiến đấu với ung thư, có những lúc em tưởng như sẽ phải buông xuôi vì tình trạng bệnh quá nặng. Em có được ngày hôm nay là do các bác sĩ đã cứu sống em, người thân, gia đình và cả những người chưa hề gặp mặt đã tiếp thêm cho em nghị lực sống lớn lao…”.
Dù trải qua thời gian dài chữa trị nhưng Diệu Thuần vẫn tràn đầy lạc quan vào cuộc sống. Em còn viết cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương” với nhiều trải lòng khiến cộng đồng mạng vô cùng cảm phục.
Tính đến thời điểm này, Diệu Thuần đã hoàn toàn lui bệnh và đang trong thời gian hồi phục sức khỏe, được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.