Chùa Bái Đính chính thức khai hội Xuân 2017
![]() |
Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2017. |
Về dự Lễ khai hội có ông Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các lãnh đạo ban ngành trung ương và địa phương cùng đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình cùng hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Theo đó, lễ hội chùa Bái Đính sẽ diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, đây là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc những ngày đầu xuân.
Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần: Phần lễ có các nghi thức thắp hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không; lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn, đánh trống, khua chiêng khai hội.
Phần hội có các hoạt động mang tính chất văn hoá tâm linh như: Rước kiệu, viết thư pháp, tổ chức các hoạt động triển lãm tranh ảnh văn hoá nghệ thuật giới thiệu về chùa Bái Đình, khu Tràng An, Ninh Bình, giới thiệu Khu vườn đào và những hoạt động liên quan đến tâm linh tín ngưỡng và tổ chức Lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho mọi người trong năm mới được bình an và hạnh phúc, thả chim phóng sinh, biểu diễn trống hội, hát chèo...
![]() |
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và tăng ni, phật tử đã dâng hương, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, thả bóng bay lên bầu trời, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc |
Để đảm bảo cho lễ hội chùa Bái Đính năm 2017 diễn ra tốt đẹp, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp chèo kéo khách mua hàng, chụp ảnh, trông giữ xe trái phép, đồng thời điều tiết giao thông; lắp đặt các bảng thông báo nội quy của khu du lịch, giá cả từng loại dịch vụ để thuận lợi cho khách tham quan và nhân dân đến lễ Phật, du Xuân…
Ghi nhận của PV Infonet tại chùa Bái Đính năm nay, tình hình trật tự, vệ sinh môi trường và giá cả các mặt hàng cũng rất đảm bảo. Tuy nhiên, một số du khách về lễ chùa vẫn sử dụng tiền lẻ đặt lên các tượng phật làm mất mỹ quan.
![]() |
Hàng tăng ni phật tử về dự buổi Lễ Khai hội chùa Bái Đính năm 2017 |
![]() |
![]() |
Hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài nước về tham quan lễ chùa Bái Đính. |
![]() |
![]() |
Hiện tượng du khách về lễ chùa sử dụng tiền lẻ để đặt lên các tượng phật làm mất mỹ quan |
Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn, được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập, như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...
Đây là ngôi chùa lớn nhất và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam. Các hạng mục xây dựng, mở rộng khu chùa mới được các đại biểu tham dự đại lễ Phật đản thế giới 2008 làm lễ khánh thành giai đoạn 1; năm 2010 chùa Bái Đính là nơi tổ chức Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam. Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc - Vesak 2014 do Việt Nam đăng cai đã diễn ra tại chùa Bái Đính trong tháng 3 năm 2014.
Chùa nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, thuộc xã Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 15 km, cách Hà Nội 95 km. Chùa Bái Đính nằm ở phía bắc của quần thể di sản thế giới Tràng An.
Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 539 ha, bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới, các khu vực như: công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đố xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh… vẫn đang được tiếp tục xây dựng.