Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un muốn đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi Trung Quốc xây dựng sự đoàn kết và liên lạc chiến lược mạnh mẽ hơn để đối phó với “những lực lượng thù địch”.

Đây là thông điệp được ông Kim nhắn gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Trong thông điệp gửi tới nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Kim đã “liệt kê những kết quả đạt được trong Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 và nhấn mạnh theo yêu cầu của thời đại hai nước cần tăng cường họat động liên lạc chiến lược giữa hai đảng”.

{keywords}
Hai nhà lãnh đạo Trung – Triều gặp mặt ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi năm 2019. (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, KCNA không nhắc tới thời gian cụ thể ông Kim gửi thông điệp tới ông Tập.

“Thông điệp nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng và hai nước để đối phó với những thách thức toàn diện và những hành động cản trở từ các lực lượng thù địch”, KCNA đưa tin.

Cũng trong thông điệp, ông Kim đã mô tả chi tiết các biện pháp mà Triều Tiên đưa ra trong kỳ họp thứ Tám của đảng Lao động Triều Tiên vào tháng Một năm nay bao gồm “chính sách hướng tới tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia, các mối quan hệ liên Triều và quan hệ Mỹ - Triều.

Ông Kim còn nhấn mạnh sự tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác Trung – Triều sẽ mạnh mẽ hơn “bởi đó là sự đòi hỏi của thời đại và phù hợp với mong muốn, nguyện vọng cũng như những lợi ích cốt lõi” của hai nước.

Theo KCNA, trong thông điệp bằng lời gửi tới ông Kim, ông Tập đã nhấn mạnh rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung – Triều là “tài sản đáng giá” của cả hai nước và cam kết “có những đóng góp tích cực” cho nền hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

“Tình hình trên thế giới và ở khu vực đang có những thay đổi mạnh mẽ, ông Tập khẳng định ông sẵn sàng có những đóng góp tích cực mới để bảo vệ nền hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, đồng thời hướng tới nền hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực”, KCNA cho hay.

Cuộc trao đổi giữa ông Tập và ông Kim dường như muốn tăng cường các mối quan hệ giữa hai đồng minh, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang bất đồng sâu sắc với Mỹ và tiến trình đàm phán phi hạt nhân giữa Mỹ - Triều cũng đang rơi vào bế tắc.

Cụ thể, cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với những người đồng cấp Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày tại bang Alaska của Mỹ đã kết thúc hôm 19/3 mà không đạt được bất cứ kết quả nào khi hai bên vẫn bất đồng trên nhiều lĩnh vực. 

Trong khi đó, hôm 18/3, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ liên lạc với phía Mỹ, nếu như Washington không từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Thứ Trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui xác nhận Mỹ đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên ngay cả trước ngày diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Trước đó, Nhà Trắng cũng cho hay đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên để tiến hành đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng không có bất cứ phản ứng nào.

Hai 'mặt trận' đẩy Philippines - Ấn Độ lại gần nhau để đối phó với Trung Quốc

Hai 'mặt trận' đẩy Philippines - Ấn Độ lại gần nhau để đối phó với Trung Quốc

Chung mối quan ngại về hành động bành trướng của Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ đang đẩy mạnh các mối quan hệ song phương. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !