Triều Tiên ra điều kiện chấp nhận đàm phán với Mỹ

Triều Tiên khẳng định tiếp tục từ chối liên lạc và chỉ chấp nhận đàm phán nếu Mỹ từ bỏ các chính sách thù địch. 

Hôm nay (18/3), Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục phớt lờ liên lạc với phía Mỹ, nếu như Washington không từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong tuyên bố, Thứ Trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui xác nhận Mỹ đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên ngay cả trước ngày diễn ra cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

{keywords}
Triều Tiên khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán với Mỹ nếu như Washington từ bỏ chính sách thù địch. (Ảnh: AP)

Tuyên bố từ bà Choe được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Seoul để tham dự các cuộc thảo luận với những người đồng cấp Hàn Quốc về việc phối hợp hành động trong vấn đề Triều Tiên và nhiều vấn đề khác trong quan hệ liên minh giữa hai nước.

“Chúng tôi đã nói rõ quan điểm rằng không có chuyện liên lạc hay thảo luận giữa Mỹ - Triều, nếu như Mỹ không từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục phớt lờ những nỗ lực liên lạc với chúng tôi từ phía Mỹ”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Choe.  

“Để tổ chức đàm phán, chúng ta cần thiết lập bầu không khí mà ở đó hai bên có thể ngồi mặt đối mặt với những điều kiện hợp tình hợp lý”, bà Choe nhấn mạnh.

Cũng theo bà Choe, Mỹ đã có một số nỗ lực liên lạc với Triều Tiên thông qua các kênh kể từ giữa tháng Hai. Trước đó, Nhà Trắng cũng xác nhận đã cố gắng liên lạc với Triều Tiên để tiến hành đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng không có bất cứ phản ứng nào. 

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ có những nỗ lực liên lạc với Triều Tiên chỉ nhằm “mua thời gian”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ không thể dẫn tới cơ hội có thêm các cuộc đàm phán như hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào tháng 6/2018 ở Singapore và tháng 2/2019 ở Hà Nội.

Ngoài ra, bà Choe còn chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về chuyện từng nhắc tới khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và “những biện pháp gây sức ép” với Triều Tiên.

Còn trong cuộc đối thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 17/3, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã khẳng định Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để tiến hành giải trừ hạt nhân Triều Tiên.

Vào hôm nay, Mỹ - Hàn cũng sẽ kết thúc cuộc tập trận chung 9 ngày theo hình thức mô phỏng trên máy tính nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19.

Hồi đầu tuần này, bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc tổ chức tập trận với Mỹ. Bà Kim Yo-jong còn đe dọa sẽ cho xóa bỏ hiệp ước quân sự mà Hàn – Triều từng ký kết vào năm 2018 nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 nước.

Bà Kim Yo-jong cũng không quên gửi lời cảnh báo tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden.

“Chúng tôi dùng dịp này để gửi lời cảnh báo tới chính quyền mới của Mỹ, những người đang cố gắng phát tán mùi thuốc súng trên đất của chúng tôi. Nếu muốn được ngủ ngon trong yên bình vào 4 năm tới, tốt hơn hết là Mỹ dừng gây rắc rối ngay từ đầu”, KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong.

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong là lần đầu tiên chính quyền Triều Tiên chỉ đích danh chính quyền của ông Biden kể từ khi ông Biden chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Triều Tiên vẫn ‘chưa đáp lời’ Tổng thống Biden

Triều Tiên vẫn ‘chưa đáp lời’ Tổng thống Biden

Lần đầu tiên, một quan chức cấp cao Mỹ thừa nhận chính quyền của Tổng thống Biden đã liên lạc với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng chưa có phản hồi.

Minh Thu (lược dịch)

Xung đột Nga - Ukraine sẽ thế nào vào mùa đông?

Các chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng Nga – Ukraine tiến hành đàm phán hòa bình vào năm tới, sau khi trải qua những cuộc giao tranh khốc liệt trong mùa đông lạnh giá.

Tổng thư ký NATO nói ‘chuẩn bị đón tin xấu’ từ Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không giành được bất kỳ sự đột phá nào ở vùng xung đột trong nhiều tháng qua.

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Đang cập nhật dữ liệu !