Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc tự chủ về công nghệ

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, nước này cần giải quyết các vấn đề trong những lĩnh vực công nghệ quan trọng, khi phải đối phó với ngày càng nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến, chủ yếu từ Mỹ.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong phiên họp của 24 thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 21/2, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần tăng cường nghiên cứu cơ bản về khoa học và công nghệ nếu muốn đạt được sự tự lực, tự chủ và trở thành một cường quốc công nghệ toàn cầu.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

"Để đối phó với cạnh tranh khoa học và công nghệ quốc tế, đạt được mức độ tự lực và tự cải thiện cao... chúng ta cần khẩn trương thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và giải quyết những vấn đề công nghệ then chốt từ nguồn", ông Tập nói.

Theo Reuters, yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với những trở ngại ngày càng tăng trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Mỹ và các đồng minh về công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Hồi tháng 1, Nhật và Hà Lan đã đồng ý tuân thủ các lệnh hạn chế xuất khẩu đối với lĩnh vực vi xử lý (chip) của Trung Quốc, do Chính phủ Mỹ công bố hồi tháng 10/2022. Các biện pháp trừng phạt ban đầu của Washington nhằm ngăn cản việc đại lục thu mua chip điện toán trí tuệ nhân tạo tiên tiến, cũng như những thiết bị giúp các nhà máy của họ sản xuất ra chúng.

Ông Tập hôm 21/2 cũng lưu ý, Trung Quốc cần phải phát triển đội ngũ tài năng công nghệ hàng đầu của đất nước. Yêu cầu này lặp lại một phát biểu của ông vào năm 2021, trong đó ông nêu mục tiêu, đến năm 2035, Trung Quốc "nên nằm trong danh sách các quốc gia hàng đầu trên thế giới về sức mạnh công nghệ và chiến lược cũng như lực lượng tài năng chất lượng cao".

Tuấn Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !