Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ bà con Kiều bào tại Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương Quốc Thái Lan, ngày 28/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani và gặp gỡ kiều bào tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh với bà con Kiều bào Thái Lan (ảnh Quochoi.vn)

Tỉnh Udon Thani, thủ phủ của vùng đông bắc Thái Lan có bề dày lịch sử và văn hóa, nơi có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn, chiếm gần 20% toàn Thái Lan (khoảng 15.000 người), nhiều người trong số đó là doanh nhân thành đạt. Đội ngũ doanh nhân này đang cùng với với các doanh nghiệp của Udon Thani góp phần phát triển kinh tế của Thái Lan và Udon Thani, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế - thương mại – du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương và thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Noong Ổn. Đây là 1 trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân xây dựng căn cứ cách mạng vào giữa năm 1928, trong hành trình bôn ba khắp năm châu để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Trong hai năm 1928-1929, Nguyễn Ái Quốc đã vận động quần chúng Việt kiều bằng cách kết hợp nhiều hình thức hoạt động, vừa giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước cho đồng bào, vừa đào tạo cán bộ và củng cố, mở rộng các tổ chức cách mạng, chỉ dẫn biện pháp xây dựng quan hệ thân ái, đoàn kết với cư dân địa phương và nội bộ kiều bào. Với những hoạt động tích cực của người, phong trào yêu nước của kiều bào ở đây đã có những chuyển biến tích cực. Sự đoàn kết trong nội bộ Việt kiều và người Xiêm được tăng cường. Đồng thời với lối sống giản dị, gần gũi đồng bào, người nhận được sự tin yêu, kính trọng của Việt kiều và nhân dân Thái Lan.

Với tình cảm kính trọng, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, bà con Việt kiều đã đóng góp tiền của, công sức xây dựng khu di tích Bác Hồ trên nền nhà cũ của Trại Cưa. Khu tưởng niệm được xây dựng trên diện tích gần 6.400m2, gồm 2 phần chính: khu nhà ở của Bác được tái tạo và khu nhà đa năng làm nơi thờ cúng, đọc sách, chiếu phim và trưng bày các kỷ vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh như nhà chứa thóc, cùng những đồ dùng mộc mạc (giường ngủ, bàn ghế, chum vại đựng nước...), chuồng trại chăn nuôi gia cầm... được dựng lại bằng gỗ, tre, nứa giống như thời gian Bác hoạt động ở đây..

Trong cuộc gặp gỡ nói chuyện với kiều bào Người Thái gốc Việt đang sinh sống lao động và học tập tại các địa phương thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân bày tỏ xúc động và đánh giá cao tinh thần yêu nước của cộng đồng ngưòi Việt Tại Thái Lan, không chỉ là sự đón tiếp trọng thị chu đáo và nhiều thập niên qua, cộng đồng Việt kiều và người dân Thái, nhất là ở vùng Đông Bắc vẫn luôn hướng về tổ quốc, đi đầu trong phong trào ủng hộ thiên tai, lũ lụt cho người dân tại quê hương Việt Nam mà cảm nhận cách bà con Việt Kiều tại đây gìn giữ, xây dưng và chăm sóc khu di tích Bác Hồ, luôn nhắc về một người cách mạng Việt Nam có tên là Thầu Chín với tấm lòng yêu thương và trân trọng.

Những tình cảm tốt đẹp đó là biểu tượng tốt đẹp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, phát huy tình truyền thống đoàn kết của người Việt Nam, là việc làm ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày mất và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn kiều bào tại Thái Lan tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, thực sự là hình ảnh, cầu nối quan trọng góp phần tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mọi mặt giữa hai nước.

Tỉnh trưởng tỉnh Udonthani cho biết, hiện Udonthani là địa điểm để kiều bào Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện quan trọng và tầm cỡ, khẳng định chính quyền và nhân dân tỉnh Udon Thani sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có được địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho đất nước Thái Lan và quan hệ hữu nghị hai nước.

Ngô Huyền - Ngọc Tuân

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế

Phát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.

Chuyện tỷ phú giàu có bậc nhất Sài Gòn một thời chi 'núi tiền' đổi một thú vui

Từng dặn lòng phải giữ mình, tránh xa cờ bạc, trai gái nhưng khi trở thành “tỷ phú của các tỷ phú” Sài Gòn xưa, anh cọ thùng chứa dầu ngày nào lại tốn tiền để làm một việc.

Sao nữ 10X bị phát tán video 'nóng' dài 20 phút

ET Today đưa tin ngày 9/5, nữ diễn viên 10X đầy triển vọng Hồ Liên Hinh đang vướng vào vụ việc nhạy cảm nghiêm trọng về hình ảnh.

Ngọc Trinh khoe vẻ sexy, Quốc Trường than là ông chủ vẫn tự tay sửa điện

Ngọc Trinh lấy lại phong độ, khoe vẻ sexy sau thời gian tập luyện chăm chỉ. Diễn viên Quốc Trường than là ông chủ vẫn phải sửa điện.

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

MC Tuấn Tú: Vợ đòi chia cát-sê phim của tôi

Diễn viên, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ anh là người hiểu chuyện, thúc đẩy chồng quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Đang cập nhật dữ liệu !