Chủ tịch phường: "Rất vất vả" để xử lý trông xe "cắt cổ"

Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc lý giải, do lực lượng công an phường quá mỏng, chỉ có 20 người, nên xử phạt bán hàng rong, đeo bám khách du lịch, trông giữ xe trái phép… không xuể, trong khi đó, khi các đối tượng chấp nhận nộp phạt xong lại quay về tái diễn hành nghề trông giữ xe trái phép, đeo bám khách du lịch...

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẳng định có việc trông xe trái phép với giá vé chặt chém. Việc báo chí phản ánh là có cơ sở, chính quyền phường Hàng Bạc đã biết sự việc này, nhưng phạt không xuể, do lực lượng công an phường còn quá mỏng. Trong khi, trên địa bàn phường các tuyến phố chính đi bộ rất rộng, chính quyền rất vất vả trong công tác xử lý.

Từ năm 2006 đến nay, lực lượng chức năng phường đã xử phạt, xóa sổ 11 điểm trông giữ xe trái phép, thu giá quá quy định, hiện còn 5 – 6 điểm trông giữ xe trái phép, giá chặt chém. Thậm chí, khi phố cổ có sự kiện nhiều gia đình mặt phố còn tận dụng diện tích vỉa hè, trong nhà trông giữ xe của khách với giá “cắt cổ” lên tới 50.000 đồng/lượt.

Chủ tịch phường:
Ông chủ tịch phường Hàng Bạc cho rằng, xử phạt đối tượng trông giữ xe trái phép, sau đó, người ta quay lại hành nghề để chặt chém khách giá cao hơn bù vào số tiền đã bị phạt

Theo ông Thành, do nhu cầu người dân rất lớn, bãi gửi xe của Công ty CP Đồng Xuân trên địa bàn trở nên quá tải, dẫn đến việc trông giữ xe trái phép, đặc biệt là 3 ngày cuối tuần Hàng Đào, Hàng Ngang, chợ đêm Đồng Xuân thành khu phố đi bộ.

Hiện nay trên địa bàn phường có 2 điểm gửi xe có phép, trong khi đó, nhu cầu gửi xe đi bộ vào phố cổ quá lớn nên xảy ra sự việc như báo chí phản ánh. Trong khi đó vỉa hè khu phố Cầu Gỗ, khu vực Hàm Cá Mập thuộc phường Hàng Bạc lại không cấm để xe.

Đặc điểm của những điểm trông giữ xe trái phép là các đối tượng không lập thành bãi, công dân trong phường cũng có, công dân nơi khác đến cũng có. Và các đối tượng lợi dụng việc trông xe chỉ khoảng chục chiếc như kiểu đánh du kích, rồi thu giá quá quy định…

Chính quyền phường Hàng Bạc đã nhiều lần biết và lập tổ công tác ra quân xử phạt theo Nghị định số 34 - NĐ/CP, theo đó mỗi trường hợp bị xử phạt 2,5 triệu đồng/chủ giữ xe trái phép. Theo ông Thành, về khách quan là do nhu cầu gửi xe quá lớn, nhiều bãi gửi xe có phép không đáp ứng được nên xảy ra những điểm trông giữ xe “chui”, và giá vé "chặt chém" từ 15 – 20 ngàn đồng/lượt. Thậm chí, những đêm có sự kiện bắn pháo hoa, chủ gửi xe còn "chém" của người dân tới 40 – 50 ngàn đồng/lượt.

Chủ tịch phường:
Danh sách các đối tượng bị phạt ở phường Hàng Bạc từ trông giữ xe trái phép, bán hàng rong, đeo bám khách du lịch

"Chẳng hạn chúng tôi bắt được đối tượng xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi trông giữ xe trái phép, thu giá sai quy định. Người ta chấp nhận xử phạt sau đó quay về tái diễn nghề trông giữ xe trái phép, nhưng lại thu giá cao hơn nữa để bù vào số tiền đã bị xử phạt. Không những vậy, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng này không ghi hoặc ghi số vé xe nhỏ ẩn ở khung xe, ở gầm hay đâu đó.

Lực lượng chức năng phường rất vất vả để bắt quả tang, phải thuê người khác vào gửi xe để chụp ảnh rồi bắt quả tang mới xử phạt được, còn khi lực lượng chức năng ra các đối tượng trông giữ xe trái phép quen mặt lẩn đi hoặc không bắt được quả tang đối tượng sẽ cãi bay.

Thậm chí họ còn móc ngoặc với nhân viên trông giữ xe tại các bãi xe được cấp phép, cò mồi khách gửi xe, rồi lấy giá vé chặt chém, dắt xe vào các bãi được cấp phép, số tiền đó các đối tượng này và nhân viên trông giữ xe chia đôi số tiền thu của khách" - Ông Thành bức xúc.

Chưa hết, theo ông Thành, cái vòng luẩn quẩn bắt rồi xử phạt, đối tượng chấp nhận xử phạt quay về trông xe giá chém khách với giá cao hơn để bù lại số tiền đã mất chính quyền vẫn phải làm và rất khó cho chính quyền cơ sở. Và theo quy định, UBND phường Hàng Bạc chỉ có thẩm quyền xử phạt chỉ 5m2, còn trên 5m2 lại thuộc thẩm quyền xử phạt của lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm.

Chủ tịch phường:
Chủ tịch phường:
Khi bị bắt xử phạt một lần, các đối tượng trông xe trái phép hành nghề ngày càng tinh vi hơn

Ngoài ra, khi xử lý chủ trông xe trái phép, cái khó khăn của phường chính là chủ trông xe không có tài sản hay giấy tờ gì thế chấp, chỉ có người không và vài cái vé xe: "Chúng tôi không thể bắt xe của khách, khách chỉ biết thấy trông xe thì gửi… Khi lực lượng chức năng bắt xe về trụ sở, rất nhiều khách hàng gửi xe đến làm rùm beng lên rất khó cho lực lượng chức năng phường" - ông Thành cho biết.

Để xử lý triệt để các đối tượng trông xe trái phép kiếm lời, ông Thành kiến nghị chính quyền phường Hàng Bạc kết hợp với lực lượng công an quận Hoàn Kiếm lập danh sách các đối tượng chuyên hành nghề trông giữ xe trái phép trên địa bàn.

Ngoài việc xử phạt tiền ra, nếu các đối tượng này vi phạm nhiều lần thì chuyển sang vận dụng xử lý hình sự hoặc những đối tượng đeo bám khách du lịch, bán hàng rong sẽ bắt cưỡng bức lao động công ích 1 tháng. Nếu làm được như vậy, hy vọng tình trạng bức xúc này sẽ được xử lý triệt để…

Nguyễn Hiếu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !