Chủ tịch nước: Vinalines mà làm được như Cảng Đà Nẵng thì mừng quá!

“Ông này làm ăn ngon lành, có lỗ là, nợ nần gì đâu mà không cho làm. Vinalines mà cũng làm ăn được như thế này thì mừng quá!", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ các kế hoạch mở rộng và phát triển của Cảng Đà Nẵng.

Như Infonet đã đưa tin, chiều 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của TƯ đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng, chủ yếu tập trung về vấn đề phát triển kinh tế biển và giữ vững an ninh, quốc phòng vùng biển, trong đó đề cập nhiều đến sự phát triển Cảng Đà Nẵng trong thời gian tới.

Chủ tịch nước: Vinalines mà làm được như Cảng Đà Nẵng thì mừng quá! - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và thị sát tình hình tại cảng Tiên Sa sáng 3/7 (Ảnh: HC)

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, kinh tế hàng hải được xác định là 1 trong 4 lĩnh vực chính của phát triển kinh tế biển Đà Nẵng. Do đó, cảng Tiên Sa đã được tập trung nâng cấp, mở rộng bến bãi tăng năng suất khai thác, xây dựng bến số 7, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để phát triển thành cảng container, cảng trung chuyển của khu vực.

Khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác TƯ trực tiếp đến thăm và thị sát tình hình tại cảng Tiên Sa, ông Nguyễn Thu, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng đã báo cáo các kế hoạch nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn 2, mở rộng kho bãi tại cảng này để đáp ứng năng lực sản xuất và phục vụ công tác an ninh quốc phòng. Ông cũng nêu rõ mong muốn cảng Đà Nẵng được tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để phát triển thành cảng container hiện đại và là cửa ngõ của Tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao ý tưởng hình thành “chính quyền Cảng” tại Cảng Đà Nẵng được các thành viên trong đoàn công tác TƯ nêu ra và đề nghị xin ý kiến Chính phủ để thực hiện thí điểm nếu không “đụng” ới Hiến pháp.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các kế hoạch phát triển của Cảng Đà Nẵng: “Ổng làm được thế này thì mừng quá. Phải chi ông Vinalines cũng làm được như thế. Đâu có lỗ lã, đâu có mang tiếng mang tai gì đâu mà không cho làm. Vinalines làm ăn được như thế này thì mừng quá. Ổng quá trời trời nợ cứu không nổi, còn ông này làm ăn ngon lành quá, có ai nói đâu, có rầy rà gì đâu!”.

Tuy nhiên Chủ tịch nước cũng lưu ý không nên quá phụ thuộc vào nguồn vốn ODA trong việc huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng và phát triển cảng Đà Nẵng. Cần mở rộng cổ phần hóa, tính toán cụ thể huy động thêm nguồn lực ngoài xã hội rồi cuối cùng mới đến phần vốn vay ODA.

“Trong vấn đề huy động vốn, quan trọng nhất là có thị trường, có hàng hóa và có lãi thì sẽ huy động được. Thị trường là như thế thôi. Tất nhiên không loại trừ ODA, nhưng nếu huy động được vốn mà không vận dụng đến ODA thì càng tốt hơn để giảm gánh nặng nợ nần mà con cháu sau này phải trả!” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Rồi ông nhấn mạnh thêm: “Nói như thế không có nghĩa không vay để mà làm, nhưng nếu huy động được để khỏi vay là tốt nhất. Và tất nhiên cũng cần có sự hỗ trợ từ ngân sách, để mở rộng cảng du lịch bên cạnh cảng hàng hóa. Nhưng mình thành thói quen rồi, cứ khi cần là gõ cửa ngân hàng, gõ cửa Sở Tài chính. Phải thay đổi tư duy đó đi, bí lắm mọi gọi tới mấy nơi đó!”.

Ngày 14/3/2013, Bộ GTVT đã có Quyết định 609/QĐ-BGTVT cho phép lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 để kêu gọi đầu tư theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư xây ựng các bến theo quy hoạch.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng (gọi tắt là Cảng Đà Nẵng) đã đầu tư khu kho vận hỗ trợ năng lực cho cảng Tiên Sa (diện tích 5.200m2), hình thành các khu ngoại quan, thiết bị khai thác container chuyên dụng và đang đầu tư mạnh mẽ để trở thành cảng hiện đại hơn và là cảng container đạt 1.500TEUs, tiếp nhận tàu hàng đến 4.000 DWT và tàu khách đến 75.000 GRT.

Hàng năm, cảng Tiên Sa tiếp nhận trên 300 chuyến tàu container, năng suất bình quân 22conts/giờ/cầu, ngang bằng các cảng hiện đại của TP.HCM. Hải Phòng. Khối lượng hàng hóa qua các cảng khu vực Đà Nẵng giai đoạn 2006 – 2013 ước tăng 10,2%/năm với sản lượng năm 2013 đạt hơn 5 triệu tấn, gấp 2,2 lần so với năm 2005; trong đó hàng container 145.000TEUs, đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

HẢI CHÂU

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.