Choáng với sức mạnh pháo phản lực PHL-03 của Trung Quốc

Mới đây, Chiến khu miền Đông của Quân đội Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh của pháo phản lực PHL-03 trong một cuộc diễn tập.

Theo Sina, mới đây Lữ pháo binh của Tập đoàn quân 71 thuộc Chiến khu miền Đông Trung Quốc đã tổ chức diễn tập thực binh, trong đó đã sử dụng pháo phản lực tầm xa PHL-03 tiêu diệt chính xác mục tiêu máy bay chiến đấu và xe phóng tên lửa từ cự ly 150 km.

{keywords}
Pháo phản lực tầm xa PHL-03 tiêu diệt mục tiêu. Nguồn: Sina.

Cuộc diễn tập mang tên “kiếm sáng Đông Nam”, gồm ba khoa mục, đầu tiên là tiến hành ngụy trang vũ khí trang bị, thiết lập mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống an ninh để chống lại do thám vệ tinh của đối phương. Tiếp theo là nhanh chóng cơ động đến vị trí tấn công, chuẩn bị vũ khí trang bị và thăm dò thời tiết, nạp đạn trước khi phóng. Thứ ba là phần quan trọng và hấp dẫn nhất, đó là phóng tên lửa.

PHL-03 (hay còn được biết đến dưới tên gọi khác là Type 03) là một hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tiên tiến do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc (NORINCO) chế tạo, được coi như một bản sao dựa trên BM-30 Smerch của Nga.

Các phiên bản xuất khẩu AR-1/3 của PHL-03 đã được Trung Quốc thiết kế lại vị trí ống phóng rocket, chia thành 2 cụm riêng biệt, khi tái nạp chúng sẽ được thay thế cả cụm hoàn chỉnh thay vì phải nạp lại từng quả. Biến thể AR-1 mang được 8 đạn rocket, AR-1A nâng số đạn lên 10 quả và đặc biệt AR-3 là phiên bản trang bị rocket có điều khiển hạng nặng cỡ 370 mm với cơ số đạn 8 quả.

Bên cạnh đó, phiên bản AR-2 lại có bề ngoài hoàn toàn giống với PHL-03 đang phục vụ trong Quân đội Trung Quốc, 36 hệ thống đã được xuất khẩu tới Morocco và biên chế toàn bộ vào một tiểu đoàn pháo binh.

{keywords}
Pháo phản lực tầm xa PHL-03 tiêu diệt mục tiêu. Nguồn: Sina.

Được biết, tổ hợp PHL-03 chính thức phục vụ trong biên chế Quân đội Trung Quốc vào giai đoạn 2004 – 2005, hiện nay nó vẫn được xem là một trong những hệ thống MLRS mạnh nhất thế giới.

Hệ thống còn được trang bị đạn chống tăng tự dẫn, đạn chùm chống biển người và thậm chí là cả đạn hạt nhân… Tầm bắn tối đa của PHL-03 được công bố lên tới 150 km và tối thiểu là 20 km. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng thực tế nó chỉ có thể vươn tới cự ly 100 km.

Theo thông báo, trong cuộc tập trận vừa rồi, PL-03 đã tiêu diệt chính xác mục tiêu máy bay chiến đấu và xe phóng tên lửa từ cự ly 150 km. Tổ hợp mất khoảng 30 giây để phóng hết 12 đạn rocket, nhưng thời gian tái nạp đạn lại lên đến gần 30 phút.

{keywords}
Pháo phản lực tầm xa PHL-03 của Trung Quốc. Nguồn: Sina

PHL-03 giữ lại nguyên vẹn cấu hình BM-30 Smerch của Nga với cụm 12 ống phóng rocket cỡ 300 mm. Đạn rocket tiêu chuẩn có trọng lượng 800 kg, mang theo đầu nổ phá mảnh nặng 280 kg.

PHL-03 sử dụng khung gầm cơ sở của xe vận chuyển hạng nặng Vạn Sơn WS-2400, đây là một loại xe tải 8×8 bọc thép có tính cơ động rất tốt, phù hợp để làm nền tảng cho nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.

Động cơ diesel công suất 500 mã lực cho tốc độ di chuyển tối đa 60 km/h trên đường tốt, tầm hoạt động 650 km; leo được dốc 60%; đi được trên đường có độ nghiêng 30%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 2 m và lội nước sâu 1 m.

Ngoài ra, WS-2400 được trang bị một hệ thống cân bằng áp suất lốp trung tâm, có thể điều chỉnh khi đang di chuyển. Toàn bộ hệ thống (xe cơ sở và giàn phóng) có trọng lượng 43 tấn; chiều dài 12 m; chiều rộng và chiều cao vào khoảng 3 m.

Xe nạp đạn của PHL-03 cũng sử dụng khung gầm 8×8 tương tự nhưng được trang bị thêm cần cẩu thủy lực để nạp lại 12 đạn rocket cho xe mang phóng. Khi tác chiến, xe nạp đạn thường phải bố trí cách khá xa khẩu đội nhằm tránh tác hại của luồng phản lực rất mạnh từ đạn rocket.

Washington đau đầu trước chiến thuật ‘hạ sát’ F-22 của Moscow

Washington đau đầu trước chiến thuật ‘hạ sát’ F-22 của Moscow

Nga dường như đang sử dụng chiến thuật mới nhằm vô hiệu hóa việc Mỹ bố trí “chim săn mồi” F-22 ở Alaska.

Đức Trí (Lược dịch)

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Sở hữu tên lửa ATACMS của Mỹ, vì sao Ukraine vẫn lo sợ trực thăng Ka-52 Nga?

Trực thăng ‘Cá sấu’ Ka-52 của Nga hiện vẫn là mối đe dọa đối với quân đội Ukraine, dù Kiev đã có trong tay hệ thống tên lửa ATACMS của Mỹ.

Video tên lửa HIMARS của Ukraine bắn nổ hệ thống phòng không Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) để bắn nổ một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Nga tại vùng Kherson.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Hàn Quốc trong năm nay

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Busan, Hàn Quốc vào hôm nay (21/11). Động thái nhằm thể hiện sự răn đe mở rộng trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Video thiết bị quân sự của Ukraine bị tập kích ở Avdiivka

Trên mạng xã hội mới đây đăng tải video cho thấy một số xe chiến đấu bộ binh Bradley và một xe tăng Leopard của Ukraine bị quân đội Nga tập kích ở phía Bắc Avdiivka, Donetsk.

Mỹ thử thành công tên lửa tấn công chính xác mới PrSM

Tập đoàn Lockheed Martin thông báo, cùng với quân đội Mỹ họ đã thử nghiệm thành công tên lửa tấn công chính xác (PrSM) sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Nga bao vây ‘chảo lửa’ Avdiivka, Bulgaria không hạn chế cung cấp vũ khí cho Kiev

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường các nỗ lực bao vây “chảo lửa” Avdiivka ở Donetsk.

Video UAV Ukraine bắn nổ pháo tự hành và hàng loạt xe bọc thép Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng một loại máy bay không người lái (UAV) mới để tập kích pháo tự hành và hàng loạt phương tiện bọc thép của Nga.

Video lựu pháo do Anh thiết kế nổ tung vì đòn tấn công của UAV Nga ở Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã dùng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet để tấn công, phá hủy một khẩu lựu pháo FH70 do Anh thiết kế và chuyển giao cho Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !