Chợ đầu mối ở TP.HCM: "Cháy khỏi cứu"
Chợ đầu mối ở TP.HCM: "Cháy khỏi cứu"
Tại các chợ lớn như Bến Thành (quận 1), An Đông (quận 5), Bình Tây (quận 6), chợ Tân Bình…, có lẽ do các chợ đầu mối này có diện tích bên trong nhà lồng được theo quy tắc "tấc đất tấc vàng" nên hầu hết các lối đi đều nhỏ hẹp, khoảng chừng 0,5 - 0,6m chỉ đủ hai người qua lại.

Chợ Bến Thành thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước
Vốn đã chật hẹp, chúng còn bị các tiểu thương lấn chiếm bằng cách "ăn gian" treo hàng đưa sản phẩm ra phía ngoài, khiến khoảng không gian trên cao đã chật càng ngột ngạt hơn.
Chưa hết, các lối thoát nạn của đa số các chợ chưa đáp ứng yêu cầu, không có bảng hướng dẫn, nếu có cũng bị hàng hóa che khuất, rất khó nhận biết. Với khách đi chợ không biết đã đành, thậm chí đến tiểu thương mua bán hàng ngày bên trong cũng không rõ.

Trung tâm thương mại An Đông- chợ đầu mối hàng tiêu dùng
Ngoài ra, tại một số chợ như Bình Tây, Tân Bình, An Đông... còn để cho các hộ kinh doanh xếp hàng hóa cản trở lối thoát nạn. Và một điều bất ngờ là hiện tại có chợ như Tân Bình không có cây nước cứu hỏa xung quanh chợ. Để "khắc phục" điểm yếu này, chính quyền phường 8, quận Tân Bình trang bị một xe cứu hỏa " tầm tầm bậc trung".

Một trong những chợ đầu mối hàng may mặc lớn của phía Nam
Không biết việc tuyên truyền, thực hành phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chợ ra sao? Song, qua khảo sát thực tế cho thấy, nhiều nơi không chỉ thiếu các trang thiết bị PCCC, việc thực hiện các quy định an toàn PCCC tại các chợ này cũng chưa được đảm bảo.

Chợ Bình Tây (Chợ Lớn) - trung tâm bán sỉ
PV báo điện tử Infonet ghi lại tình hình đáng lo ngại này tại các chợ:

Du khách nước ngoài đi chợ Bến Thành phải "đi ngang như cua" mới mong lọt qua các lối đi chật hẹp

Tiểu thương mở rộng diện tích sạp bằng cách treo hàng "ăn gian" khoảng không như thế này

Tranh thủ mượn tạm lối đi để đóng hàng

Các lối đi phụ trong các chợ ở TP.HCM luôn chật ken kín

Lối thoát hiểm ở chợ Bình Tây bị tiểu thương chất hàng hóa như thế này

Còn cổng phụ ở chợ Tân Bình, xe và người "vô tư" lấn chiếm

Chợ Bình Tây hô hào PCCC, nhưng "đồ nghề" PCCC bị bịt kín như thế này

Những gian hàng bán ở tầng trên tại các chợ nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi nếu có hỏa hoạn vì rất ít lối thoát hiểm.

Hầu như ở chợ, mọi thứ hàng hóa đều rất dễ bắt lửa. Ít ai để ý, bảng điện tử, đèn điện treo sát hàng hóa dễ cháy cũng dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
trần nhã