Chiến sự ở Ukraine khiến người dân Nga đổ xô đi tích trữ thuốc bất chấp giá cao

Sau khi Tổng thống Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine, người dân Nga đổ xô đi tích trữ thuốc do lo sợ hàng khan hiếm và giá tăng cao. 

Kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine, người dân Nga đã đổ xô đi mua tích trữ nhiều loại thuốc mà phổ biến nhất là thuốc chống suy nhược, thuốc ngủ và thuốc tránh thai. Dữ liệu được công bố hôm 24/3 cho thấy doanh thu bán thuốc chỉ trong 2 tuần tại Nga đã bằng cả tháng vào giai đoạn bình thường.

Các cuộc thăm dò dư luận chính thức cho thấy phần lớn người dân Nga ủng hộ quyết định của Tổng thống Vladimir Putin điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới Ukraine để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn, nhiều người Nga bày tỏ sự lo lắng về những lệnh trừng phạt hà khác mà phương Tây đang áp đặt với Nga để buộc chính quyền Moscow rút quân khỏi Ukraine.

{keywords}
Chiến sự ở Ukraine khiến người dân Nga lo sợ thuốc nguồn cung thuốc và đổ xô đi tích trữ. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, nhiều thương hiệu nước ngoài thông báo tạm dừng hoạt động hoặc rút khỏi thị trường Nga giữa lúc giá đồng rúp so với đồng USD giảm mạnh khiến giá cả các mặt hàng dùng hàng ngày như thực phẩm và thuốc men tăng chóng mặt từ ngày 24/2, thời điểm ông Putin phát động tấn công Ukraine.

“Tôi mua sẵn thuốc L-thyroxine vì tôi bị bệnh tuyến giáp và phải uống thuốc hàng ngày, nên tôi rất lo lắng về chuyện không có thuốc”, Reuters dẫn lời bà Valentina, một cư dân ở thủ đô Moscow.

“Đây là lý do tôi trữ thuốc dùng trong 2 tháng vì sợ các cửa hàng thuốc sẽ không còn hàng để bán sau này. Người dân cũng đang tích trữ nhiều loại thuốc”, bà Valentina nói thêm.

Trong tuần này, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã lên tiếng hối thúc người dân không mua quá nhiều loại thuốc một lúc.

“Tôi muốn nói với người dân rằng các bạn không cần phải tích trữ. Các nhà cung cấp khẳng định hoạt động vận chuyển vẫn diễn ra theo kế hoạch”, ông Murashko nói trong cuộc họp với Tổng thống Putin.

Cũng theo ông Murashko, cơ quan giám sát dược phẩm phát hiện “nhiều loại thuốc đang bị thiếu hụt” và khiến người dân lo lắng đi mua sẵn.

Số liệu về doanh thu bán thuốc được công ty phân tích DSM Group công bố cho thấy, người dân Nga đã mua 270,5 triệu loại thuốc tại các cửa hàng dược phẩm từ ngày 28/2 – 13/3 với tổng giá trị là 98,6 tỉ rúp (1,04 tỉ USD).

Con số này gần tương đương với doanh thu bán thuốc trong cả tháng Một, thời điểm người dân Nga mua 288 triệu mặt hàng thuốc với tổng số tiền đã chi là 100 tỉ rúp.

Cũng theo báo cáo của DSM Group, nhu cầu mua tăng đột biến của người Nga không chỉ với các loại thuốc được sản xuất ở nước ngoài mà cả thuốc nội. Trong số này, những loại thuốc được săn lùng nhiều nhất là chống suy nhược, thuốc ngủ, insulin, thuốc ung thư, tim mạch, hoocmon và tránh thai.

“Đó là nỗi sợ hãi. Điều đầu tiên là mọi người lo sợ giá bán thuốc ngày càng đắt đỏ, và thứ hai là họ lo không mua được thuốc đúng lúc cần. Nỗi sợ hãi khiến người xếp hàng dài ngoài cửa hàng thuốc để mua mọi thứ mà họ nghĩ là cần”, ông Sergei Shulyak, Tổng Giám đốc DSM Group nhấn mạnh.

Ông Shulyak gọi đây là hội chứng “quá khích” do trên thực tế, một số loại thuốc đã rơi vào tình trạng khan hiếm. Song tình hình được nhận định sẽ sớm được cải thiện, bởi các nhà sản xuất tại Nga vẫn đang tự sản xuất được nhiều loại thuốc gốc và các doanh nghiệp nước ngoài vẫn tiếp tục cung ứng cho Nga, dù giá bán có cao hơn lúc bình thường.

Song ông Shulyak thừa nhận mối quan hệ ngày càng xấu với phương Tây khiến một số nhà sản xuất thuốc tại Nga gặp vấn đề về nguồn cung nguyên liệu và ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất.

Trái lại, không ít người dân Nga lại khá thờ ơ trước sự hoảng loạn đang diễn ra tại nhiều nhà thuốc.

“Một số loại đang khan hiếm mà đặc biệt là thuốc nhập khẩu. Nhưng tôi cho rằng, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường bởi chính trị là chính trị mà kinh tế là kinh tế. Các nhà sản xuất thuốc cần bán được sản phẩm, tất cả họ đều muốn lấy lại doanh số, do đó mọi thứ sẽ bình thường trở lại”, ông Vladimir, người dân ở thủ đô Moscow nhận định.

Trớ trêu du thuyền siêu sang của tỷ phú Nga 'mắc cạn' vì không mua được nhiên liệu

Trớ trêu du thuyền siêu sang của tỷ phú Nga 'mắc cạn' vì không mua được nhiên liệu

Neo đậu tại cảng Na Uy và bị các nhà buôn nhiên liệu từ chối bán cho, du thuyền siêu sang của một tỷ phú Nga không thể di chuyển suốt 5 tuần qua.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !