“Chỉ quét vôi những tường mới của Văn Miếu”
![]() |
Theo ông Kiêu, việc vệ sinh, tu sửa lại cấu kiện gỗ của Nhà Bái đường, Nhà Thái học mới là mục đích chính trong việc tu sửa lần này. |
Trước thông tin cho rằng Văn Miếu quét vôi, sửa lại bề mặt bên ngoài làm mất đi vẻ cổ kính, phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi đổi với ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu.
Trong buổi làm việc, ông Kiêu khẳng định: “Việc tu sửa, dọn dẹp là hoạt động nghiệp vụ thường niên của Văn Miếu. Lần gần đây nhất là năm 2014, Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn dọn dẹp, tu sửa với quy mô lớn hơn nhiều”.
Về việc quét vôi ve trắng lại các bức tường, ông Kiêu cho biết: “Do một số hạng mục tường ngăn bị rêu mốc khiến chất lượng kết cấu, mỹ quan bị ảnh hưởng, nhiều mảng tường bị bong tróc từng mảng nên nhiều du khách đến tham quan đã phản ánh và đề nghị sửa chữa”.
Theo ông Kiêu, trước thực trạng trên, Trung tâm đã tiến hành khảo sát và nhờ một đơn vị chuyên môn đến kiểm tra đánh giá. Việc đánh giá tình trạng được thực hiện từ tháng 4/2016 sau đó mới xin ý kiến cơ quan chủ quản là Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội và tiến hành sửa chữa từ tháng 11/2016.
“Cho đến thời điểm hiện tại việc sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chính thức hoàn thiện” – ông Lê Xuân Kiêu khẳng định.
![]() |
Bàn thờ Khổng Tử trong Văn Miếu. |
Mặc dù đã hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ đợt này nhưng còn một số hạng mục trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn chưa thực hiện được.
Theo quan sát của phóng viên Infonet, các hạng mục lớn chưa được tu sửa lại gồm có Cổng chính, Khuê Văn Các, Nhà Bái đường, Khu Thái học. Về những hạng mục này ông Kiêu cho biết do tính chất quan trọng nên Trung tâm chưa tiến hành nghiên cứu phương án được.
Sau khi việc tu sửa hoàn thành, nhiều người đã không khỏi nuối tiếc khi Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được “thay mới” một màu trắng, về vấn đề này ông Kiêu cho biết, các bức tường được quét vôi trắng là tường ngăn mới xây trong Văn Miếu còn hệ thống tường cổ là tường quay xung quanh khuôn viên thì vẫn được giữ nguyên.
“Sau khi tu sửa xong, các hạng mục sẽ trở lại đúng nguyên mẫu gốc trước khi quét vôi” – ông Kiêu khẳng định.
![]() |
Các cột sơn son thiếp bạc được vệ sinh sau đợt tu sửa vừa qua. |
Tuy nhiên, trong buổi làm việc, vị giám đốc này cũng cho biết thêm việc quét vôi trắng lại các tường ngăn và một số hạng mục chỉ là một phần nhỏ trong đợt tu sửa lần này.
“Vệ sinh cấu kiện gỗ của Nhà Bái đường, Nhà Thái học, các cột sơn son thiếp bạc mới là việc chính. Việc quét vôi lại các tường ngăn chỉ là phần nhỏ và tốn rất ít thời gian cũng như kinh phí” – ông Kiêu chia sẻ.
Được biết, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan chủ quản, Trung tâm đã sử dụng nguồn kinh phí có được từ các hoạt động của Trung tâm mà không sử dụng ngân sách nhà nước.
“Việc tu sửa, bảo tồn các khu di tích là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu bây giờ không bảo vệ thì đến thế hệ sau sẽ chỉ còn các các khu di tích xuống cấp” – ông Kiêu cho biết thêm.