Cháy dữ dội ở khu Sóng Thần, cư dân náo loạn
Cháy dữ dội ở khu Sóng Thần, cư dân náo loạn
Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 8h30 phút ngày 7/9 tại một kho chứa nhựa rộng khoảng 1000m2 nằm cạnh Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên ngọn lửa bốc cháy trong kho kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách, khi mọi người chạy tới kiểm tra thì ngọn lửa đã bốc cháy cao kèm theo mùi khét lẹt.
Nhiều người sống gần đây nhanh chóng dùng nước dập lửa nhưng do khu vực kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan, công tác dập lửa không thành.
![]() |
| Máy móc trong xưởng cũng chỉ còn trơ khung |
![]() |
| Tuy nhiên, hệ quả để lại ảnh hưởng cực lớn đến môi trường xung quanh |
![]() |
| Cả kho phế liệu chỉ còn lại đống tro tàn |
![]() |
| Những thanh sắt trong xưởng sản xuất đổ gập xuống sau vụ cháy |
![]() |
| Cột khói đen ngòm bốc cao tại kho chứa nhựa gần KCN Sóng Thần. |
Xưởng sản xuất phế liệu này nằm trong khu vực dân cư Xóm Nghèo, thuộc phường Thống Nhất, TX. Dĩ An. Năm 2011, xưởng này từng cháy lúc 3h sáng khiến dân cư phải bỏ nhà chạy tán loạn trong đêm.
Sau vụ cháy này, lực lượng PCCC TX. Dĩ An đã tiến hành kiểm tra, xử phạt. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy vẫn không được cải thiện.
Một người dân sống cạnh xưởng sản xuất phế liệu này cho biết, hàng ngày mỗi khi xưởng phế liệu hoạt động thì khói khét lẹt, kèm theo mùi hôi nồng nặc tỏa ra khiến người dân không thể chịu đựng được. Nhiều nhà dân thậm chí còn phải đóng bịt cửa hoặc phải đi nơi khác tránh khói bụi.
Bà L., sống cạnh xưởng sản xuất nói, xưởng này chủ yếu mua phế thải như bao ni lông, đồ nhựa...đã qua sử dụng đem về tái sơ chế. Người dân từng nhiều lần phản ánh với chính quyền sở tại về mức độ ô nhiễm nhưng hầu hết các ý kiến đều rơi vào im lặng.
Sau khi xảy ra vụ cháy, theo quan sát của chúng tôi thì toàn bộ khu vực sản xuất đều bị đổ nát, đồ cháy nham nhở. Nhiều công nhân đã tìm mọi cách ngăn cản phóng viên tác nghiệp. Thậm chí, nhiều công nhân còn dùng mọi lời lẽ văng tục.
"Nếu không xảy ra vụ cháy thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt thông tin về xưởng này đang sản xuất cái gì. Hầu hết họ đều khép kín, không cho người lạ tiếp cận. Nguồn nước, khí thải ở đây đang bị ô nhiễm trầm trọng, rất chịu không nổi" - một người dân cho hay.
Ghi nhận ban đầu, diện tích nhà kho khoảng 1000m2 bị thiêu rụi và sập đổ hoàn toàn, con số thiệt hại ước tính rất lớn.
HẢI ÂU - GIANG UYÊN




