Chất vấn chiều 12/6: 'Bộ trưởng còn hiền quá'

Trong phần chất vấn, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát còn hiền quá. Bộ trưởng cần mạnh mẽ hơn trong những kiến nghị của mình để khắc phục khó khăn cho ngành nông nghiệp.
Chất vấn chiều 12/6: 'Bộ trưởng còn hiền quá' - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Chiều 12/6, Quốc hội đã bắt đầu tiến hành chất vấn 4 Bộ trưởng và phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đăng đàn đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu liên quan đến chất lượng nông sản, vật tư, con giống, vấn đề bảo vệ rừng và hỗ trợ, thoát nghèo cho nông dân…

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đặt câu hỏi: “Thực trạng hiện nay cho thấy sản lượng nông nghiệp tăng nhưng chất lượng lại thấp dẫn đến hậu quả “được mùa là mất giá”. Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếu và xin Bộ trưởng cho biết giải pháp về vấn đề này?”.

Bổ sung, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng nông nghiệp đang đóng góp một phần rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên nông dân lại đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng lỗ kép khi giá vật tư đầu vào tăng cao nhưng doanh thu lại giảm. Do đó, Bộ trưởng cần đưa ra những quyết sách cụ thể để thoát nghèo cho nông dân.

Nguồn clip: VTV.

Trả lời, ông Phát cho rằng ngoài những giải pháp mang tính tình thế, giải pháp quan trọng nhất là tái cơ cấu kinh tế trong khu vực nông nghiệp nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. “Chính phủ đã phê duyệt đề án này của chúng tôi. Tuy nhiên cũng cần có những gói hỗ trợ trực tiếp để nông dân vượt qua khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là thị trường. Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân về mặt đầu ra nhưng đây vẫn chỉ là những giải pháp trước mắt”, Bộ trưởng Phát cho hay.

Cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng có những sản phẩm của chúng ta tuy có sản lượng rất cao nhưng chất lượng lại thua sút những nước trên thế giới. Ví dụ những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của chúng ta như gạo, cà phê, cao su chỉ có chất lượng ở mức trung bình. “Nâng cao chất lượn nông sản là nhiệm vụ chính của ngành Nông nghiệp trong thời gian tới. Giải pháp trước mắt của chúng tôi là phải tạo ra được những giống tốt và hệ thống cơ sở hạ tầng tương thích”, ông Phát nhất mạnh.

Trả lời chất vấn của nhiều đại biểu về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả đang tràn lan trên thị trường, Bộ trưởng phát thừa nhận đây là vấn đề rất bức xúc hiện nay. “Để hạn chế tình trạng này, biện pháp chính là phải xây dựng được hành lang pháp lý và hàng loạt các tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời để hạn chế tình trạng này cũng cần có sự góp sức đồng bộ của các ngành khác vì phần lớn vật tư, phân bón giả trên thị trường đề u xuất phát từ tình trạng buôn lậu”, ông Phát giải thích.

Về sản xuất lúa gạo, nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng để làm rõ liệu nông dân trồng lúa có lãi được 30% như yêu cầu của Chính phủ không? Nông dân vẫn đang lo ngại giá lúa sụt giảm, trong khi họ vẫn còn đầy lúa thì doanh nghiệp lại nói đã mua hết. Ngoài ra, Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) còn đặt câu hỏi về chính sách giải quyết việc làm cho những người thất nghiệp từ thành phố trở về nông thôn.

Bộ trưởng Phát cho biết, để nông dân trồng lúc có lãi 30% thì giá lúa tại ruộng phải đạt ít nhất 5400 đồng/kg. “Tuần này giá cao nhất tại đồng bằng song Cửu Long chỉ 4800 đồng. Như vậy là chưa được như mong đợi. Chính phủ đang gấp rút tìm giải pháp và giải pháp căn cơ nhất vẫn là xuất khẩu để đạt được chỉ tiêu này. Cạnh đó, ý của đại biểu là lúa đang dư thừa, trái cây đang dư thừa, nếu người dân từ thành phố quay về nông thôn sản xuất thêm nữa thì không bán được. Nhưng tôi khẳng định vẫn còn những loại nông sản vẫn bán được giá. Do đó phải tập trung vào những loại cây, con có thị trường, phù hợp với tình hình địa phương thì nông dân mới không sợ lỗ và thất nghiệp”, ông Phát nói.

Tuy hài lòng với trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát nhưng đại biểu Trần Hoàng Ngân vẫn còn băn khoăn: “Với những giải pháp của mình thì bộ trưởng còn hiền quá, trong khi những ngành khác thường xuyên tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và yêu cầu chính phủ đưa ra những giải pháp cụ thể. Do đó, Bộ trưởng cần mạnh mẽ hơn trong kiến nghị của mình”, ông Ngân góp ý.

Ngày mai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu. Tiếp theo lần lượt sẽ là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ La động thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ sung cho phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát về vấn đề phân bón giả, Bộ trưởng bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng toàn bộ khu vực Đồng bằng song Cửu Long chỉ có 1 trung tâm kỹ thuật là trung tâm 3, không đủ năng lực để giúp cho bà con nông dân ở các tỉnh phía nam.

Trước ý kiến trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Kiểm cho rằng việc kiểm tra kiểm định chất lượng trên khắp đất nước này như vậy là đáng lo. “Từ cái mũ bảo hiểm cũng phải kiểm tra, cái gì cũng phải qua trung tâm kiểm định chất lượng của Bộ Khoa học công nghệ. Do vậy, mong Bộ trưởng có đề án để trình Chính phủ về nâng cao năng lực cho những trung tâm này”, ông Hùng nói.

THANH LƯU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !