Chàng phụ hồ 9X 'hô biến' đất sét, vật liệu quanh nhà thành mô hình cây cảnh đẹp mê li

Anh Lê Mỹ Dặm đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để sáng tạo ra các sản phẩm cây cảnh đẹp mắt, sinh động từ đất sét.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp 1 anh chàng tỉ mỉ ngồi tạo hình từng chi tiết cây giả từ những vật dụng vốn có sẵn trong nhà. Theo lời chia sẻ, đây chính là những sản phẩm anh làm trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. 

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã phải bất ngờ và trầm trồ trước sự khéo tay của anh chàng. Một số người khác cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ làm thử để tạo niềm vui trong những ngày rảnh rỗi.

{keywords}
 
{keywords}
Những tác phẩm handmade được tạo ra từ đất sét nhưng vô cùng sống động.

Được biết, chủ nhân sáng tạo ra hàng loạt những sản phẩm trên là anh Lê Mỹ Dặm (sinh năm 1992) tại Quảng Ngãi. Anh hiện đang làm phụ hồ tại TP HCM, song nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh không thể đi làm được và hiện đang “kẹt" lại ở thành phố. Anh Dặm có niềm đam mê với môn nghệ thuật tạo hình này đã được 5 năm. 

Chia sẻ với PV Infonet, anh Dặm cho biết, ý tưởng để thực hiện những mô hình cây nhỏ như vậy bắt nguồn từ việc bản thân anh sinh ra và lớn lên ở quê nên ngay từ khi còn nhỏ đã yêu cánh đồng quê hương, cây cối ruộng vườn. Lớn lên anh đi làm xa, ở nơi thành phố chật chội nên nỗi nhớ quê càng thêm da diết. 

Bởi vậy, anh Dặm đã bắt tay vào chuẩn bị và cho ra mắt những sản phẩm đầu tay với nguyên liệu “cây nhà lá vườn". Anh đi tìm kiếm những vật liệu quanh khu nhà trọ đang sống. Sau đó anh mang đi phơi khô rồi sơn màu lên để tạo hình thành các mô hình cây nhỏ như vậy.

“Mình dùng những món vật dụng đơn giản, cây cau thì làm từ cái đũa, cây dừa thì từ móc treo đồ, sơ dừa, dán bằng keo sữa, keo 502, có khi dùng cả giấy ăn... Nói chung là trong nhà có gì thì làm nấy.

Ví dụ như khi mình làm cây dừa, mình tận dùng móc treo đồ bằng kẽm. Sau đó, mình bấm ra 1 đoạn dài khoảng 23cm và dùng nó làm thân cây dừa.

Tiếp theo, mình dùng băng keo giấy quấn quanh đoạn kẽm sao cho nó to lên để nhìn giống thân cây dừa. Cuối cùng dùng bẹ chuối khô quấn 1 lớp ngoài cùng để nhìn giống màu thân cây.

Mình luôn quan niệm, đó là các cây giả nên bản thân luôn cố gắng “thổi hồn" bằng những sản phẩm cây thật để tạo ra độ giống nhất.”, anh Dặm kể. 

Vốn là người tay ngang nên ban đầu anh Dặm cũng gặp không ít khó khăn trong việc tạo hình nhưng với niềm đam mê, sự hứng thú với môn nghệ thuật này nên anh đã đặt nhiều tâm huyết vào đó. Anh cũng lên mạng tìm hiểu thêm, trau dồi thêm kỹ năng để tạo ra các sản phẩm đẹp và giống thật nhất có thể.

{keywords}
Anh Dặm ngồi miệt mài, tỉ mỉ làm từng cây cảnh nhỏ xíu

 Anh Dặm chia sẻ, thời điểm trước dịch anh sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành 1 cái cây vì ban ngày đi làm phụ hồ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội nên anh có nhiều thời gian để làm và thường chỉ mất 3-4 ngày với những cây đơn giản. Đối với những cây phức tạp thì phải dành nhiều thời gian hơn. 

“Quá trình chuẩn bị đơn giản, song việc lên ý tưởng phải có cảm xúc thì mới tạo ra được những sản phẩm có hồn nhất. Mình nghĩ đó cũng chính là khó khăn lớn nhất của bản thân khi tạo ra các mô hình cây này. Ngoài ra, việc tạo hình cũng như màu sắc cũng gặp một chút khó khăn. Rồi ngồi tỉ mẩn gắn từng chiếc lá lên cây”, anh Dặm nói với Infonet

Anh Dặm bày tỏ: “Mình mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi người trở về với cuộc sống bình thường mới, chắc như vậy cũng là 1 nguồn cảm hứng lớn để bản thân mình sáng tạo nhiều hơn!".

Mai Phương

Ảnh: NVCC

Hoa hậu Lan Anh từng là phi công ở Mỹ, 'lạc hậu' khi về Việt Nam

Miss Earth Vietnam 2023 - Hoa hậu Lan Anh thấy 'lạc hậu' khi ở Việt Nam vì rào cản ngôn ngữ, không hiểu từ lóng của giới trẻ.

Diễn viên Thu Quỳnh bức xúc vì bị bịa đặt chuyện đời tư

Thu Quỳnh cho biết, nhiều trang tin bịa đặt thông tin liên quan đến đời tư của cô đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến nữ diễn viên mà còn cả những người liên quan.

Thêu tay trên lá bồ đề, 9X Thanh Hoá kiếm chục triệu/tháng

Từng học chuyên ngành kế toán nhưng Kim Thoa ở Thanh Hóa lại thích thêu và làm các món đồ thủ công, đến nay 9X đã thành công với những bức tranh thêu trên lá bồ đề khiến nhiều người mê.

Tuyển Việt Nam: Ông Troussier trẻ hoá, nhưng đừng thành non nớt

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Philippines với gần một nửa đội hình dưới 23 tuổi khiến nhiều người lo lắng và mong ông Troussier cần sự thận trọng hơn.

Lương 120 triệu đồng/tháng và động thái thu hút người tài ở TP.HCM

Việc TP.HCM trả mức lương đến 120 triệu đồng/tháng cho người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cho là hợp lý nhằm giữ chân được người tài, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám

Hoa hậu Diễm Hương: Lận đận tình duyên bỏ showbiz sang Canada làm nghề phun xăm

Ở tuổi 33, Hoa hậu Diễm Hương gần như rút khỏi showbiz hoàn toàn, định cư ở nước ngoài, hành nghề phun xăm.

Thực tập tại công ty công nghệ, nam sinh sở hữu mức lương 134 triệu/tháng

Nam sinh Jervis Chan (25 tuổi, người Singapore) chia sẻ mức lương khi làm thực tập sinh mảng kỹ thuật tại Meta đạt 5.700 USD/tháng (134 triệu đồng).

Thủ khoa Học viện Ngoại giao và những lần 'ngủ gật' bị bắt quả tang

Phạm Tấn Lộc, thủ khoa ngành Luật Quốc tế tại Học viện Ngoại giao (DAV), cùng đồng đội nhiều lần tham gia các diễn đàn luật quốc tế. Qua đó, chàng trai đã góp phần khẳng định tiếng nói và khát vọng của người trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.

Nam sinh giành cú đúp Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Phạm Việt Hưng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) vừa trở thành thí sinh 2 năm liền giành được Huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023

Cả 6 học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !