Chân dung nhà khoa học tên lửa hàng đầu Nga vừa qua đời

Pavel Kamnev, nhà khoa học tên lửa quân sự hàng đầu Nga và là “cha đẻ” của tên lửa hành trình Kalibr uy lực, vừa qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.

Tập đoàn Almaz-Antey, hãng sản xuất tên lửa hàng đầu Nga hôm 9/1 đã thông báo sự ra đi của ông Kamnev.

Pavel Kamnev sinh ngày 14/10/1937 tại thành phố Makhachkala thuộc vùng Caspian, Nga. Theo trang Top War, từ nhỏ, Kamnev đã nổi tiếng học giỏi và đạt thành tích cao về các môn kỹ thuật.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tại lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Liên bang Nga cho ông Pavel Kamnev tháng 4/2016. Ảnh: Sputnik

Sau khi tốt nghiệp Học viện Hàng không Moscow với tấm bằng loại ưu, Kamnev bắt đầu làm việc tại xưởng chế tạo máy M.I. Kalinin ở vùng Sverdlovsk từ năm 1960. Bằng nỗ lực và tài năng, ông đã tạo dựng được sự nghiệp, từ một kỹ sư chuyên môn trở thành phó trưởng ban thiết kế thứ nhất và cuối cùng là người đứng đầu doanh nghiệp.

Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Kamnev trở thành nhà thiết kế trưởng của Cục Thiết kế Novator và đến năm 1996 được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này với nhiệm vụ chế tạo tên lửa mới cho quân đội.

Năm 2017, ông Kamnev được giao đảm trách chức Giám đốc khoa học kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Hàng không quốc phòng Almaz-Antey, công ty mẹ của Cục Thiết kế Novator. Dù tuổi cao, ông Kamnev vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới tận những ngày cuối đời.

“Pavel Kamnev là một trong những trụ cột của tổ hợp công nghiệp quân sự trong nước, một nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tên lửa”, trích thông cáo của tập đoàn Almaz-Antey.

Thông cáo nhấn mạnh, ông Kamnev “đã tham gia tích cực vào việc phát triển nhiều hệ thống tên lửa” và “quản lý khoa học cũng như kỹ thuật cho công việc quan trọng nhất là chế tạo và hiện đại hóa hàng chục vũ khí tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau cho bộ binh, hải quân, không quân và các hệ thống phòng không, chống tên lửa của đất nước”.

Trong suốt sự nghiệp, ông Kamnev là tác giả của 20 phát minh khoa học và hàng trăm báo cáo khoa học, kỹ thuật được công bố cả trong và ngoài nước. Ông cũng là thành viên của Viện Khoa học tên lửa và pháo binh Nga.

Ông Kamnev được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý vì những cống hiến to lớn cho đất nước như danh hiệu Anh hùng Lao động Liên bang Nga, huân chương Danh dự, huân chương Phụng sự tổ quốc…

 Ông Kamnev là người phát minh ra tên lửa hành trình tầm xa Kalibr của Nga. Ảnh: Wikimedia

Theo đài RT, loại vũ khí nổi tiếng nhất do ông Kamnev phát minh ra là tên lửa hành trình tầm xa Kalibr. Đây là loại vũ khí tấn công có độ chính xác cao, thường được trang bị cho các chiến hạm nổi, tàu ngầm và máy bay chiến đấu tầm xa của Nga.

Quân đội Nga từng sử dụng Kalibr trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria và đang dùng loại tên lửa này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các nguồn tin khẳng định, loại vũ khí chính xác này liên tục được các lực lượng Moscow sử dụng để tấn công các mục tiêu ưu tiên cao.

Tuấn Anh

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !