Cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho con vì... CSGT bị lên án

Nhiều độc giả cho rằng việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ra đường là cần thiết, đảm bảo an toàn cho tính mạng con em mình, nên cha mẹ phải có trách nhiệm với trẻ và suy nghĩ đội MBH là để đối phó với CSGT đã bị lên án mạnh mẽ.

Chiến dịch CSGT ra quân xử lý vi phạm trẻ trên 6 tuổi khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đang thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh.

Cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho con vì... CSGT bị lên án - ảnh 1
Đội MBH để bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông - (Ảnh minh họa).

"Đừng đội mũ cho con vì... CSGT"

Thay vì tập trung vào phân tích các yếu tố xử phạt như thế nào, hay phản biện lại việc chứng minh tuổi, bất cập mang theo giấy khai sinh của con hoặc sổ hộ khẩu, thì nhiều ý kiến tập trung vào việc đội mũ bảo hiểm (MBH) để đảm bảo an toàn cho trẻ và đó là trách nhiệm của người lớn, của các bậc phụ huynh.

Có người lấy dẫn chứng, mẹ chở con đi học, cán phải cục đá bị té ngã. Mẹ không sao nhưng con lại bị chấn thương sọ nào vì không đội MBH. “Vì vậy, việc đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông là cần thiết. Nếu gia đình nào cũng có ý thức đội mũ cho con khi tham gia giao thông thì cần gì lo đến giấy khai sinh", độc giả có nickname tinhtanvo136 nêu ý kiến.

Bạn đọc khác đặt câu hỏi: "Đội MBH có lợi cho ai. Cho cảnh sát hay cho phụ huynh?". Và theo độc giả này, khi nào con mình có thể đội mũ được thì nên đội, không nhất thiết phải đợi đến 6 tuổi.

"Con tôi 2 tuổi là tôi tập cho bé đội. Giờ mới 4 tuổi mà ra đường không đội mũ bảo hiểm cho bé là bé nhắc liền. Chọn chiếc mũ cực xinh và đảm bảo chất lượng tuy đắt một tí nhưng bé rất thích".

"Sao phải cần đến giấy khai sinh?"

Trên diễn đàn webtretho, nhiều ý kiến cũng đồng tình với việc đội MBH là bảo vệ tính mạng cho con, không phải để đối phó với công an nên không phải tranh cãi với CSGT, hay "chứng minh này nọ". "Giấy khai sinh bản sao thì làm đơn giản thôi, nhưng mang giấy khai sinh thì có thể mượn của con cháu họ hàng ít tuổi hơn. Quan trọng là đội MBH tốt cho con mình nên đội dù là con dưới 6 tuổi".

Ngoài sự ủng hộ của các bậc cha mẹ trong việc đội MBH cho con, cũng có người băn khoăn chuyện nếu chở hai con đi học thì không có chỗ để cất MBH và việc mất trộm là "dễ như chơi", nhất là khi phải đội MBH loại "xịn".

Tuy nhiên, theo nickname Soo Kyung chia sẻ, xe máy bây giờ có thể móc MBH vào giữa yên và cốp xe rồi kẹp lại. Nếu ngồi văn phòng thì cứ tiện tay đem lên chỗ ngồi luôn. Có phụ huynh còn gợi ý nếu con lớn rồi thì để con tự bảo quản MBH bằng cách mang vào lớp học, miễn là mẹ chịu khó viết tên con vào mũ để không bị thất lạc.

Theo Nghị định 71 của Chính phủ, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà không đội MBH hoặc cài quai không đúng quy cách bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Tương tự, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông mà không đội MBH thì người điều khiển phương tiện chở các em sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

bảo Nam

Tổng hợp

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !