Vụ cha cầm dao đe dọa, làm nhục hiệu trưởng: Con 5 năm đi học chỉ đóng bảo hiểm 3 tháng

Từ năm học 2018 – 2019 đến nay, Võ Văn Điệp chỉ cho con tham gia đúng 3 tháng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, khi hiệu trưởng gọi con lên nhắc nhở thì đối tượng đã cầm dao đến trường đe doạ, chửi bới, làm nhục.
Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn), nơi thầy hiệu trưởng bị Võ Văn Điệp cầm dao đe doạ và bắt quỳ trước sảnh chào cờ.

Mấy ngày qua, dư luận tại Hà Tĩnh xôn xao về việc Võ Văn Điệp (SN 1982, trú thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; phụ huynh của 2 học sinh Trường Tiểu học Sơn Lâm) cầm dao đến trường đe doạ, chửi bới, bắt thầy Phan Đình Thống (Hiệu trưởng nhà trường) quỳ trước khu vực sảnh chào cờ và xin lỗi 2 đứa con của Điệp. Nguyên nhân được xác định do trước đó thầy Thống có gọi lên nhắc nhở vì chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc.

Bàn luận về vụ việc có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Một bộ phận công chúng cho rằng, nhiệm vụ của thầy cô giáo là làm chuyên môn, nhà trường là nơi để dạy học, không phải là đơn vị thu tiền thuê. Việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm mời học sinh lên trước cờ để nhắc nhở do chưa tham gia BHYT cũng là làm nhục người khác, đặc biệt là con trẻ; do đó, cần có hình thức xử lý.

Nhóm công chúng khác thì lại cho rằng, việc người dân (trong đó có nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên) tham gia BHYT là bắt buộc, điều này được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế và các Thông tư, Nghị định của Chính phủ. Việc Hiệu trưởng nhắc nhở học sinh trong đơn vị mình quản lý là thực hiện nhiệm vụ trên giao.

Để tìm hiểu thông tin vụ việc theo hướng khách quan, đa chiều, PV Infonet đã gặp gỡ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm và Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hương Sơn.

Bị phụ huynh cầm dao đến trường đe doạ, chửi bới, bắt quỳ trước khu vực sảnh chào cờ và xin lỗi 2 em học sinh diễn ra đã 3 hôm nay, tuy nhiên tâm lý của thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn) dường như đến giờ vẫn còn rất hoang mang, lo sợ.

Trao đổi với PV, thầy Thống cho biết, ngày 24/10, nhà trường có gửi giấy mời phụ huynh đến trường để trao đổi về việc tham gia BHYT cho học sinh, nhưng bố mẹ của các em này không đến. Vì thế trong buổi lễ chào cờ sáng 31/10, nhà trường mời các cháu học sinh lên (trong đó có  2 con của phụ huynh Điệp là Võ Thị Thanh H., SN 2012, học sinh lớp 5B; và Võ Xuân S., SN 2016, học sinh lớp 1A) hỏi tại sao bố mẹ không đến, sau đó cho học sinh về chỗ bình thường.

“Vào khoảng 13h45 cùng ngày, khi tôi đang làm việc ở phòng Hiệu trưởng thì anh Võ Văn Điệp trong trang phục quần soóc, đầu đội mũ cối xông vào, rút dao rựa (dài khoảng 40cm) ra đe doạ, chửi bới. Sau đó, anh Điệp chạy ra ngoài sân đe dọa một số giáo viên khác”, thầy Thống buồn rầu kể lại.

"Từ năm học 2018 – 2019 đến nay, học sinh Võ Thị Thanh H. chỉ tham gia BHYT đúng 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12/2020. Nếu phụ huynh có bức xúc, chưa bằng lòng thì có thể đến trường nói chuyện, không thể tưởng tượng là họ lại hành xử như vậy", Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm nói.

Cũng theo thầy Thống, nhiều năm qua, việc tham gia Bảo hiểm bắt buộc tại Trường Tiểu học Sơn Lâm đạt tỷ lệ thấp. Năm học 2021 – 2022, tỷ lệ tham gia bảo hiểm cao nhất cũng chỉ đạt được 84%.

Liên quan đến việc phụ huynh cầm dao đến trường đe doạ, làm nhục hiệu trưởng do bị nhắc nhở chưa tham gia Bảo hiểm bắt buộc, ông Nguyễn Hữu Bằng, Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cho biết, việc triển khai bảo hiểm học sinh là thực hiện theo Luật Bảo hiểm 2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 13/6/2014, trong đó tại điều 7b, quy định về trách nhiệm của Bộ GD&ĐT.

“Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo cả hệ thống giáo dục phải thực hiện đảm bảo 100% học sinh tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật.

Còn việc tổ chức thực hiện thì nhà trường lập danh sách những em chưa có thẻ BHYT chuyển cơ quan BHXH cấp thẻ kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sau đó nhà trường tổ chức thu và nộp tiền theo quy định”, ông Bằng nhấn mạnh.

Bị can Võ Văn Điệp tại Cơ quan Công an huyện Hương Sơn.

Cũng theo ông Bằng, những trường hợp khó khăn, nhà trường không thu được, BHXH sẽ xuống cùng với thôn xóm tư vấn thêm, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ và tham gia bảo hiểm cho con cái mình.

“Đối với trường hợp vừa xảy ra ở Trường Tiểu học Sơn Lâm, đó là "con sâu làm rầu nồi canh", làm ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, cho nên sai phạm đến đâu tôi đề nghị xử lý nghiêm đến đó”, ông Bằng nêu quan điểm.

Giám đốc BHXH huyện Hương Sơn cũng xác nhận thông tin, từ khi vào tiểu học đến nay, cháu Võ Thị Thanh H. chỉ tham gia 3 tháng bảo hiểm y tế vào cuối năm 2020. Mặc dù đã được các nhân viên thu BHXH, BHYT và các tổ chức, đoàn thể vận động, nhưng gia đình ông Điệp đến nay không có ai tham gia BHYT cả.

Trần Hoàn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.