Cầu gai cát nhiều bất thường ở bãi tắm Nha Trang
Cơ quan chuyên môn cho biết, cầu gai cát không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu giẫm phải.
![]() |
Cận cảnh cầu gai cát. |
Cầu gai cát nhiều bất thường
Hiện nay, dọc bãi tắm từ Tháp Trầm Hương đến Khách sạn Sunrise Nha Trang, khi tắm biển, du khách và người dân địa phương bị làm phiền bởi những con cầu gai cát, đặc biệt là vào sáng sớm. Cầu gai cát to bằng nửa trái chôm chôm, màu trắng, có vằn nâu, toàn thân phủ lớp lông cứng như sợi cước. Đi dọc trên bãi cát, không khó để bắt gặp những con cầu gai cát nằm rải rác trên bờ do bị sóng đánh dạt vào hoặc du khách bắt ném lên. Chị Nguyễn Mỹ Hiếu (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chỉ xuống đôi chân đang mang dép cho biết: “Tôi mới đến Nha Trang 2 ngày nay, vừa tắm là bị giẫm phải cầu gai thấy sợ sợ. Đến Nha Trang mà không tắm biển thì phí quá nên tôi đành mang dép để tắm”.
![]() |
| Nhân viên cứu hộ dùng cào thu gom cầu gai cát |
Anh Trần Quốc - nhân viên bảo vệ của Diamond Bay Resort cho biết, cách đây 2 ngày, du khách có phản ánh về việc lội xuống tắm ở khu vực trước Nha Trang Center bị gai của một sinh vật lạ đâm phải. Anh Quốc đã phản ánh với nhân viên cứu hộ gần đó thì mới biết, loài cầu gai cát này mới xuất hiện mấy ngày gần đây.
Sáng 18-8, tại trụ sở Đội cứu hộ số 2 (Ban quản lý Vịnh Nha Trang) trên công viên biển đường Trần Phú, chúng tôi bắt gặp 2 nhân viên cứu hộ Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Văn Ai đang tích cực dùng cào để thu gom cầu gai cát. Anh Khánh cho biết, chỉ cần bước chân xuống nước lội ra chừng vài mét là đạp phải cầu gai cát. Anh Ai cầm cào lội xuống xúc chưa đầy 2 phút đã mang lên hơn 3kg.
Tích cực thu gom
Theo ông Trương Kỉnh - Trưởng Ban quản lý vịnh Nha Trang, sau khi có hiện tượng trên, Ban quản lý đã liên lạc với Viện Hải dương học nhờ xác định loài sinh vật này và tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện. Ban cũng đã báo cáo với UBND TP. Nha Trang về tình trạng này và được chỉ đạo khẩn trương khắc phục để không làm ảnh hưởng đến du khách và người dân địa phương khi tắm biển.
Được biết, bắt đầu từ sáng 17-8, Ban quản lý vịnh Nha Trang đã huy động 12 nhân viên cứu hộ dùng cào xúc cầu gai cát mang đi tiêu hủy. Công việc được thực hiện từ 7 giờ 30 đến khoảng 9 giờ 30 mỗi ngày, vì cầu gai cát thường xuất hiện vào buổi sáng, đến khi nắng lên thì chúng lẩn dần xuống cát. Ông Chu Anh Khánh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Viện Hải dương học cho biết, có thể trước kia, nghề giã cào đã khiến cầu gai cát không có nhiều “đất sống”. Thời gian gần đây, nghề giã cào đã bị cấm nên tạo điều kiện cho cầu gai cát sinh sản nhiều hơn. Hiện nay, Viện Hải dương học đã cử chuyên gia đến lấy mẫu cầu gai cát, mẫu nước, lặn chụp hình hiện trạng cầu gai cát ở bãi tắm dọc biển Nha Trang để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính thức khiến cầu gai cát xuất hiện nhiều trong những ngày gần đây.
Theo Khánh Hòa online

