Câu chuyện đáng sợ về chiếc còi tử thần của người da đỏ

Được mô tả là “tiếng thét của một ngàn người chết”, âm thanh của tiếng còi tử thần giống như tiếng khóc than của các oan hồn, hay nỗi thống khổ của một người đang bị thiêu sống trên giàn lửa.

Những chiếc còi tử thần được các nhà khảo cổ tìm thấy lần đầu tiên cách đây vài thập kỷ, tại một ngôi đền của người Aztec ở Mexico. Ban đầu, người ta cho rằng chúng chỉ là một thứ đồ chơi hoặc vật trang trí thông thường, nên không được nhiều người chú ý.

Bẵng đi một thời gian, các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện ra đó chính là những chiếc “còi tử thần” đầy quyền năng mà người Aztec cổ đại từng sử dụng vào nhiều mục đích linh thiêng và đáng sợ.

Câu chuyện đáng sợ về chiếc còi tử thần của người da đỏ - ảnh 1

Một nghệ sỹ thổi chiếc còi tử thần của người dân da đỏ.

Có nhiều bằng chứng cho thấy những chiếc còi đặc biệt này đã từng được người Aztec sử dụng trong rất nhiều sự kiện, bao gồm các nghi lễ tôn giáo, các buổi hiến tế, hay thậm chí là cả trong chiến tranh để tấn công tâm lý khiến cho kẻ thù khiếp sợ.Bản thân những chiếc còi cũng đã khiến người ta phải rùng mình khi trông thấy, bởi vì chúng được làm ra với hình dạng của những chiếc sọ người. Âm thanh của chúng lại càng kỳ dị và ma quái hơn, giống như tiếng thét của con người vậy.

Hai hiện vật trông giống như hộp sọ của con người được tìm thấy tại đền thờ của Thần gió Ehecatl, khi chúng vẫn đang nằm trong tay của một bộ xương nam giới, có thể là một người đã bị hiến tế trong ngôi đền.

Roberto Velazques Cabrera, một kỹ sư đã dành nhiều năm để tái tạo lại các nhạc cụ cổ xưa mà tổ tiên da đỏ thời tiền Columbia của ông từng sử dụng, đã tiến hành nhiều nghiên cứu đối với những chiếc còi kỳ dị này.Khi một trong hai chiếc còi được thổi lên, những âm thanh mà nó tạo ra được mô tả là hết sức kỳ quái và đáng sợ. Nó giống như “âm thanh của con người gào thét trong đau đớn”, “tiếng hú của ma quỷ” hay là “tiếng thét của cả ngàn người chết”.

Ông cho rằng chúng không phải là những công cụ phổ biến, mà có thể chỉ dành cho các pháp sư hay những người lãnh đạo. 

Ngoài ra tiếng còi cũng được sử dụng như một công cụ chiến tranh tâm lý, nhằm làm cho kẻ thù lo lắng và sợ hãi, ngay trước khi bước vào cuộc chiến.Những chiếc còi tử thần này có lẽ được sử dụng nhiều nhất trong các buổi hiến tế. Âm thanh thê lương và rùng rợn được thổi lên ngay trước khi nạn nhân bị giết để “hướng dẫn linh hồn về bên kia thế giới”.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều loại công cụ tạo âm thanh đặc biệt khác của người Aztec. Chúng được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, từ đất sét, lông gà, mía, da ếch… Mỗi thứ lại phục vụ cho một mục đích riêng.

Tuy nhiên trên tất cả, “còi tử thần” vẫn là hiện vật gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, thu hút sự chú ý của cả các nhà nghiên cứu lịch sử, các khoa học gia và cả giới nghệ sỹ đương thời.Chẳng hạn như những chiếc kèn vỏ ốc thường được thổi khai màn các buổi lễ. Trong khi các thợ săn sử dụng còi đất sét để dụ con mồi. Thậm chí các nhà nghiên cứu tin rằng người Aztec còn biết dùng âm thanh để ức chế tâm lý và chữa bệnh…

Những âm thanh kỳ quái mà chúng tạo ra khiến cho ngay cả những con người hiện đại khi nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Nó cho thấy nhiều bí ẩn của các nền văn minh cổ xưa, dù trải qua cả ngàn năm vẫn còn giữ nguyên ẩn số của mình.

Theo VTC News

Du khách quốc tế thưởng thức hải sản không giới hạn tại Buffet Poseidon

Với lợi thế về vị trí tại các trung tâm du lịch sầm uất, chuỗi nhà hàng Buffet Poseidon đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Đang cập nhật dữ liệu !