Cặp đôi lừa đảo 20 triệu USD tiền trợ cấp sau đó bỏ trốn, bỏ rơi 3 con nhỏ

Cặp vợ chồng làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 20 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 của chính phủ Mỹ, sau đó bỏ trốn để lại 3 con nhỏ bơ vơ. 

Bị cáo Richard Ayvazyan và vợ Marietta Terabelian bị kết án tù vắng mặt sau khi làm giả hồ sơ để nhận trợ cấp trong đại dịch Covid-19 từ chính phủ Mỹ. Thậm chí, hồi tháng Tám, cặp đôi còn tự ý tháo vòng theo dõi điện tử và rời khỏi căn nhà ở bang California, đồng thời bỏ rơi 3 con nhỏ.  

Khi bỏ đi, cặp vợ chồng này để lại một tờ giấy viết tay cho 3 đứa con mới 13, 15 và 16 với nội dung, “Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Đây không phải là lời tạm biệt mà chúng ta chỉ tạm xa nhau”.

{keywords}
Hai vợ chồng Richard Ayvazyan và Marietta Terabelian lừa đảo 20 triệu USD tiền trợ cấp để đi ăn chơi và bỏ rơi 3 con nhỏ. (Ảnh: FBI)

Trước đó, vào tháng Sáu, Ayvazyan và Terabelian đã bị kết án âm mưu lừa đảo ngân hàng và gian lận chuyển tiền. Tới tháng Tám, cặp đôi này bỏ trốn khỏi nhà. Sau 3 tháng, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy vợ chồng nhà Ayvazyan. Hiện FBI vẫn đang tích cực truy tìm 2 đối tượng.

Trong phiên toàn xử vắng mặt vào tuần này, Thẩm phán đã tuyên án Ayvazyan (43 tuổi) và Terabelian (37 tuổi) lần lượt án tù 17 năm và 6 năm. Các công tố viên nhấn mạnh, cặp vợ chồng Ayvazyan và các đồng phạm đã làm giả hồ sơ để nhận trợ cấp hơn 20 triệu USD vốn là tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

“Các bị cáo đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để đánh cắp hàng triệu USD từ gói cứu trợ của chính phủ nhằm hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng kinh tế trong đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ”, CNN dẫn lời luật sư Tracy L. Wilkison.

Một công tố liên bang Mỹ cho biết, đây là trường hợp gian lận cứu trợ đầu tiên trong đại dịch Covid-19 bị đưa ra xét xử.

Trong phiên xử vào tháng Sáu, người em trai của Ayvazyan là Artur Ayvazyan (41 tuổi) cũng bị cáo buộc tội lừa đảo ngân hàng, âm mưu gian lận và rửa tiền.

Theo hồ sơ tại tòa án và các bằng chứng được trình lên tòa, các đối tượng đã dùng căn cước giả hoặc căn cước bị đánh cắp bao gồm cả những người đã qua đời và sinh viên nước ngoài chỉ tới Mỹ học tập trong thời gian ngắn cách đây vài năm để nộp đơn xin cấp 150 khoản vay hỗ trợ trong đại dịch ở thung lũng San Fernando.

Các công tố liên bang cho biết thêm, các đối tượng lừa đảo còn nộp giấy tờ tùy thân giả mạo cùng mẫu biểu thuế, hồ sơ bảng lương giả cho các cán bộ cho vay và Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ.

Hai vợ chồng Ayvazyan cùng người em trai Artur và 5 đồng phạm khác đã dùng số tiền lấy từ gói cứu trợ của chính phủ Mỹ để đi mua dinh thự ở 3 thành phố tại bang Nam California là Tarzana, Glendale và Palm Desert, cùng với vàng, kim cương, đồ nội thất, đồng hồ xa xỉ và một chiếc Harley-Davidson.

Khi các đối tượng bị kết án, 3 dinh thự cùng số đồ xa xỉ và các tài khoản ngân hàng, cùng số tiền mặt 45.000 USD cũng đã bị tịch thu.

Hiện không rõ Richard Ayvazyan có phải là chủ mưu của vụ lừa đảo lớn này hay không. Nhưng trong số 8 người bị kết án, Richard phải chịu mức án cao nhất là 17 năm. Những người khác bị kết án không quá 6 năm như người em trai Artur cũng chỉ bị kết án 5 năm tù.

Nơi lẩn trốn của Richard Ayvazyan và Marietta Terabelian vẫn chưa được tìm ra. FBI cũng đã treo thưởng 20.000 USD cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ.

Trong khi đó, kể từ khi bố mẹ bỏ đi, 3 đứa con của Ayvazyan được bà nội và bà ngoại chăm sóc, cùng với một người giám hộ do tòa chỉ định.

Được biết, những người chăm sóc cho 3 đứa trẻ đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu khẩn cấp để các em có thể di chuyển tới Armenia sống với những người họ hàng, cũng như tránh sự soi mói quá mức của giới truyền thông liên quan tới vụ án của bố mẹ. Nhưng thủ tục xin cấp hộ chiếu đã bị từ chối.

Giả danh công an gọi điện cho con mồi để chiếm đoạt 47.000 USD

Giả danh công an gọi điện cho con mồi để chiếm đoạt 47.000 USD

Đối tượng lừa đảo ở Trung Quốc gọi điện cho con mồi để lấy thông tin cá nhân sau đó chiếm đoạt 47.000 USD. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !